Hoài Đức tập trung phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức, tính từ đầu năm đến ngày 12-9, toàn huyện có tổng số 308 ca mắc bệnh sốt xuất huyết (không có ca tử vong), tăng 60 ca so với cùng kỳ năm 2022. Bệnh nhân phân bổ tại 20/20 xã, thị trấn với 58 ổ dịch. Toàn huyện còn 5 ổ dịch đang hoạt động.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia dọn vệ sinh khu vực hồ điều hòa Phương Bảng, xã Song Phương (huyện Hoài Đức).

Thông tin về công tác phòng, chống dịch tại xã, Chủ tịch UBND xã Minh Khai Đỗ Xuân Đáng cho biết: 7/7 thôn của xã đang có trường hợp mắc sốt xuất huyết. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức nhiều đợt phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại các thôn và các hộ gia đình có ca bệnh để xử lý, khoanh vùng ổ dịch. Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn chủ quan trong phòng, chống dịch, cùng với mưa ẩm, thuận lợi cho muỗi sinh sôi, phát triển là nguy cơ khiến dịch lây lan trong cộng đồng.

Tại xã Đức Thượng, số ca bệnh mắc sốt xuất huyết chủ yếu tại các thôn: Cao, Chiền, Nội… Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; giám sát chặt chẽ các ổ dịch sốt xuất huyết cũ. Hằng tuần, tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường; thực hiện phun hóa chất diệt muỗi tại nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch…

Tại các xã: Song Phương, Đông La..., người dân và các hội đoàn thể tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp, phát quang cây cỏ dại nhằm hạn chế phát sinh nơi khu trú của lăng quăng, bọ gậy...

Tuy nhiên, qua kiểm tra địa bàn một số xã của huyện cho thấy, còn nhiều ổ bọ gậy, lăng quăng đang hoạt động tại hộ dân, trong các chậu cây cảnh, dụng cụ chứa nước; người dân chưa thực sự quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường, ý thức tự giác trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chưa cao, chưa triệt để.

Cán bộ, nhân dân xã Song Phương tham gia tổng vệ sinh môi trường nhằm hạn chế dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết: Huyện đang chỉ đạo cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ các ổ dịch tại các thôn: 1, 2, xã Cát Quế; Kim Hoàng, xã Vân Canh; thôn Vực, xã Di Trạch; thôn 2, xã Lại Yên.

Đồng thời, UBND huyện cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết; huy động mọi lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành, chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; không chủ quan, lơ là.

Huyện Hoài Đức cũng yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các biện pháp: Đậy kín hoặc thả cá vào dụng cụ chứa nước; hằng tuần tìm và loại trừ ổ bọ gậy bằng cách thu gom, tiêu hủy phế thải chứa nước; thau rửa dụng cụ chứa nước hoặc lật úp khi không dùng đến; thay nước lọ hoa, cây cảnh; phối hợp với chính quyền, cơ quan y tế địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Đặc biệt, khi nghi bị sốt xuất huyết, người dân phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không được mua thuốc về tự điều trị tại nhà.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hoai-duc-tap-trung-phong-chong-dich-sot-xuat-huyet-640802.html