Hoài Linh nghẹn giọng nói về Quang Hà sau sự cố hủy show vì cháy Cung Việt Xô

Hoài Linh chia sẻ, sau buổi biểu diễn 28/9 của Quang Hà, khi về khách sạn anh nhìn thấy nhiều nhạc công ngồi ở sảnh với tâm thế suy tư.

Liveshow "Không thể thay thế" của Quang Hà bị hủy phút chót do vụ cháy Cung Việt Xô.

Liveshow "Không thể thay thế" của nam ca sĩ Quang Hà dự kiến diễn ra vào tối 28/9 đã phải hủy bỏ vào phút chót do địa điểm tổ chức là Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô bất ngờ bị cháy. Ekip của Quang Hà sau khi nghe tin đã nhanh chóng tổ chức một buổi biểu diễn cho khán giả vào chiều 28/9 ở khách sạn Marriott với sự tham gia của các nghệ sĩ Hoài Linh, Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Đan Trường, Hoàng Đức Thịnh...

Tiếp đó, Quang Hà thông báo đã quyết định tổ chức tiếp đêm nhạc thứ hai vào 1/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với quy mô tương đương liveshow ban đầu.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ vụ cháy Cung Việt Xô, kịch bản sẽ có sự thay đổi về tiết mục, khách mời. Tuấn Ngọc và Đan Trường không thể tham dự do đã có lịch trình từ trước, thay vào đó là sự xuất hiện của Lệ Quyên.

Chia sẻ với báo chí về sự cố đáng tiếc khiến liveshow Quang Hà bị hủy, danh hài Hoài Linh nói: "Khi biết tin Quang Hà gặp sự cố tôi phải đi thẳng từ sân bay ra sân khấu và chẳng kịp nhờ ai trang điểm nên tự thân vận động. Tôi không có đồ nghề trang điểm phải nhờ người sang mấy em người mẫu mượn tạm, lâu không tự trang điểm con gái cuối cùng cũng xong. Thương em Quang Hà lắm”.

Danh hài Hoài Linh nghẹn giọng: “Sáng dậy tôi nghe tin đã hết hồn, chỉ van vái xin ơn trên phù hộ cho tất cả bình yên trước cái đã. Qua đây tôi thấy, Quang Hà cũng như các anh em trong ê kíp xoay từ “chèo sang cải lương” đã có một buổi biểu diễn vô cùng ấm cúng”.

Chia sẻ cùng đàn em thân thiết, danh hài Hoài Linh vô cùng ngưỡng mộ Quang Hà về nghị lực, anh cho biết nếu là bản thân mình dù có đi hát 20 hay 30 năm đi nữa khi gặp tình trạng này thì chắc sẽ không đứng vững trên sân khấu để biểu diễn. Chính vì điều này đã giúp cho anh dành nhiều tình cảm quý mến người em đồng nghiệp này.

Hoài Linh chia sẻ, chỉ cần Quang Hà "hú" là anh sẽ có mặt, không cần mời.

Khi được mọi người hỏi về mối quan hệ thân thiết với Quang Hà, Hoài Linh nói: "Tôi thương Quang Hà lâu rồi. Tôi quý tính của cậu ấy. Trong lễ giỗ Tổ của tôi, Quang Hà luôn là người hát đầu tiên. Anh em chơi với nhau rất lâu rồi, Hà luôn là người biết trên biết dưới.

Thêm một điều nữa khiến tôi thương Quang Hà là em ấy rất yêu nghề, chẳng nề hà gì cả.. Bản thân tôi làm nghề không nề hà gì đâu, nhưng cũng có chút chọn lựa cái nào tham gia cái nào không. Nhưng riêng Quang Hà và Cẩm Ly, chỉ cần "hú" là tôi làm luôn, không cần mời".

Một ngày xảy ra sự việc, Quang Hà thú nhận khi xuất hiện trên sân khấu chiều 28/9, những tiết mục đầu tiên anh gần như không hát và nhảy như ý muốn.

“Tôi ra hát không còn tâm thế là một nghệ sĩ mà nghĩ mình như cái máy chỉ biết hát cho đúng, còn hay dở thế nào tâm trí không còn điều khiển được như các lần hát trước. Hai bài đầu tôi hát không tốt và khi được sự giúp sức của nhạc sĩ Nguyễn Quang, khán giả tôi lấy được bình tĩnh để phần sau hát bằng cả trái tim”, Quang Hà chia sẻ.

Quản lý của Quang Hà, anh Quang Cường, cho biết hiện cơ quan điều tra vẫn tiếp tục làm việc để tìm ra nguyên nhân của vụ cháy Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/hoai-linh-nghen-giong-noi-ve-quang-ha-sau-su-co-huy-show-vi-chay-cung-viet-xo-a294965.html