Hoài Linh vào vai ông già Nam bộ trong 'Hiu hiu gió bấc'

Vở kịch Hiu hiu gió bấc (tác giả: Như Trúc, đạo diễn: Minh Nhật) sẽ chính thức công diễn 2 suất đầu tiên vào ngày 9 và 10.6 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM).

Thùy Trang và NSƯT Hoài Linh (phải) trong vở - Ảnh: T.T

Đây là vở diễn đã đoạt giải Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018 vừa qua, cũng là tác phẩm tốt nghiệp Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM của đạo diễn trẻ Minh Nhật (tên thật là Lê Đăng Khoa) vào năm 2017.

Vở có nội dung được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nói về tình người, tình đời ở một miền quê sông nước miền Tây Nam bộ, xoay quanh câu chuyện một anh chàng cứ tưởng vì mê đánh cờ mà phụ bạc cả tình yêu nhưng thực ra ẩn chứa phía sau nhiều nỗi niềm khó bày tỏ. Bên cạnh các diễn viên như Công Danh, Thanh Phượng, Thùy Trang, Huỳnh Tiến Khoa... vở có sự góp mặt của hai nghệ sĩ nổi tiếng là NSƯT Kim Xuân và NSƯT Hoài Linh. Đây là một trong những lần hiếm hoi nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện trên sân khấu kịch nói gần đây, với vai diễn được xem đúng sở trường. Anh thể hiện vai ông Tư, một ông già đậm chất Nam bộ với sự khẳng khái, chân chất, trọng nghĩa tình...

Tố Tâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/hoai-linh-vao-vai-ong-gia-nam-bo-trong-hiu-hiu-gio-bac-964767.html