Hoàn cảnh gia đình 'Hoàng tử ếch' Minh Đạo: Mẹ đẩy xe bán khoai lang, anh trai nợ nần chồng chất đến mức giết vợ con rồi tự tử

Vì chuyện của anh trai mà Minh Đạo nhiều lần bị liên lụy và hiện giờ (tối 05/01/2020) nam diễn viên là dân mạng tìm kiếm nhiều nhất.

Vào chiều ngày 05/01/2020, ba thi thể đã được tìm thấy ở trong một khu rừng núi ở Đài Bắc. Người đàn ông thắt cổ tự tử, người vợ và con thì nằm ở dưới đất, sau đó người phát hiện sự việc này đã nhanh chóng báo cảnh sát. Phía cảnh sát phát hiện thi thể của người đàn ông là anh trai của Minh Đạo. Trong điện thoại của người đàn ông đó còn phát hiện ra cuộc trò chuyện mấy ngày trước với bạn bè. Cuộc hội thoại đó nói bản thân ông ấy nợ mười triệu NDT, cộng thêm nợ nần của gia đình nữa. Ông ta còn nhiều lần nói rằng: Sớm đã không muốn sống nữa, tôi muốn chết.

Trước mắt, cảnh sát suy đoán rằng anh trai Minh Đạo đầu tiên lấy dây thô màu trắng siết cổ người vợ 38 tuổi và đứa con trai 10 tuổi sau đó treo cổ tự tử. Được biết, ba thi thể này chết không quá 2 tiếng đồng hồ. Trước mắt cảnh sát đã triệu tập người thân đến đồn cảnh sát để hiểu thêm cụ thể tình hình.

Sau khi điều tra phát hiện ra anh trai Minh Đạo từng đi khắp nơi dùng danh nghĩa của em trai để mượn tiền. Đầu tiên đưa tiền đi đầu tư nhưng thất bại và nợ bên ngoài gần 10 triệu NDT. Sau đó anh trai Minh Đạo mất tăm, chủ nợ tìm không thấy người nên đã đến tìm Minh Đạo.

Chuyện gia đình sau đó đã bị đưa lên mặt báo, lúc đó Minh Đạo nói: Mỗi tháng đều gửi cho anh trai phí sinh hoạt nhưng anh trai vì chơi cổ phiếu nên đã đem hết tiền sản đi thế chấp, số nợ ngày càng tăng dần, căn bản số nợ đó là một cái động không đáy. Minh Đạo từng thở dài và nói rằng anh trai mình là “một quả bom hẹn giờ”.

Hoàn cảnh gia đình của Minh Đạo không mấy tốt. Từ nhỏ anh đã phải giúp gia đình mở bán gian hàng; đến cao trung thì tự lập bán hàng. Sau khi nổi tiếng, Minh Đạo đã kiếm được khá nhiều tiền và rất hiếu thảo với cha mẹ. Tuy điều kiện dần tốt lên nhưng mẹ Minh Đạo vẫn kiên trì mở gian hàng khoai lang để bán và chỉ lấy tiền bán được tiêu dùng.

Được biết, khi cha mẹ già nói không có tiền tiêu, Minh Đạo sẽ chi ra một khoản tiền lớn cho cha mẹ mình. Vào năm 2016, Minh Đạo từng bị chụp được hình ảnh bán hàng với mẹ, không có kiểu cách ngôi sao.

Trong lần phỏng vấn trước đó, Minh Đạo đã nói rằng sẽ không giúp anh trai trả nợ và nói anh trai trước đó là một người rất tốt và bây giờ cũng vậy. Hiện giờ anh trai, chị dâu và cháu trai đều đã qua đời, không biết gia đình của Minh Đạo sẽ nghĩ gì.

Trước mắt quản lý của Minh Đạo nói rằng hiện tại tình trạng của Minh Đạo rất sốc và đau buồn. Tuy nhiên vì tôn trọng sự điều tra của cảnh sát nên không công khai bất kỳ chuyện gì, chính vì vậy mọi người chỉ có thể đợi phát ngôn từ phía cảnh sát.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hoan-canh-gia-dinh-hoang-tu-ech-minh-dao-6765159.html