Hoàn cảnh khó khăn của mẹ con bà Nguyễn Thị Lệ

Sinh năm 1954, ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, năm 1971, cô thôn nữ Nguyễn Thị Lệ tham gia làm giao liên, sau đó chuyển sang làm hậu cần cho Tỉnh đội Cần Thơ.

Trong thời gian này Lệ đã gặp và yêu chàng trai miền Bắc vào Nam chiến đấu tên là Nguyễn Văn Nghĩa, bộ đội thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4. Tháng 2-1974, với sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị họ đã nên duyên vợ chồng. Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, giang sơn thu về một mối, bà Lệ và ông Nghĩa cùng ra quân và lập nghiệp ngay tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Bà Nguyễn Thị Lệ và con gái Nguyễn Thị Thủy trước căn nhà cấp 4 sập xệ của gia đình.

Vợ chồng họ sinh được 3 người con, 2 người con lớn khỏe mạnh và có công ăn việc làm đầy đủ. Còn người con gái út (Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1982) bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, hiện đang hưởng chế độ con đẻ của người nhiễm chất độc hóa học (945.000 đồng). Hai người con lớn đã có gia đình ở riêng nhưng cuộc sống của họ cũng chẳng khá giả là bao nên không giúp được nhiều cho bố mẹ và em. Vài năm gần đây, ông Nghĩa phải về quê (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) chăm sóc bố mẹ đẻ đang bị bệnh nặng. Thế nên gánh nặng gia đình đổ hết lên đôi vai gầy của bà Lệ. Hằng ngày bà phải đi làm giúp việc theo giờ cho các gia đình trong phường để có thêm tiền lo ăn, mặc cho đứa con bệnh tật. Thế nhưng gần đây chị Thủy bị suy thận và phải lọc máu ngoài thận 3 lần/tuần tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ nên bà không đi làm thuê nữa.

Được biết, năm 2007, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam TP Cần Thơ đã hỗ trợ gia đình bà Lệ 10 triệu đồng để sửa lại ngôi nhà cấp 4 nhưng đến nay đã xuống cấp. Vào những dịp lễ, tết, mẹ con bà cũng nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân ở địa phương, những chỉ như muối bỏ biển. Hiện nay, bà Lệ cũng luôn đau ốm và chưa được một ngày nghỉ ngơi, chữa bệnh đúng nghĩa. Hoàn cảnh của mẹ con bà Nguyễn Thị Lệ rất khó khăn và cần sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, đồng chí, đồng đội.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Phòng Bạn đọc-CTV, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. ĐT: 069.696.524, hoặc 0913.523.458. Số tài khoản Báo Quân đội nhân dân: 05211.012.83003, tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ, Hà Nội; hoặc gia đình bà Nguyễn Thị Lệ, số 156/18 đường Đoàn Thị Điểm, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Bài và ảnh: HỮU TÀI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/hoan-canh-kho-khan-cua-me-con-ba-nguyen-thi-le-560047