Chủ tịch UBND ủy quyền tiếp công dân cho người khác là vi phạm luật

Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở là một trong những nghĩa vụ của Chủ tịch UBND các cấp; việc ủy quyền nghĩa vụ này cho người khác là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Luật Tiếp Công dân 2013, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh ít nhất 1 ngày trong 1 tháng; Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện ít nhất 2 ngày trong 1 tháng, Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít nhất 1 ngày trong 1 tuần.

Ngoài ra Chủ tịch UBND cả 3 cấp còn có nghĩa vụ thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định. Mọi hành vi ủy quyền hay không thực hiện đủ số lần tiếp công dân trực tiếp đều là hành vi vi pháp luật.

Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, UBTƯ MTTQ Việt Nam Phan Văn Vượng.

Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, UBTƯ MTTQ Việt Nam Phan Văn Vượng.

Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, UBTƯ MTTQ Việt Nam Phan Văn Vượng cho biết, trên thực tế vẫn còn hiện tượng Chủ tịch UBND các cấp ủy quyền tiếp công dân cho người khác.

Xuất phát từ nhu cầu thự tiễn, thực hiện Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2021, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức triển khai chuyên đề “Giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND các cấp năm 2021”. Chuyên đề giám sát việc trực tiếp tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai trên địa bàn cả nước từ ngày 1/1/2021 đến 30/6/2021.

Cụ thể, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam cấp trên sẽ trực tiếp giám sát Chủ tịch UBND cấp dưới.

Quá trình giám sẽ được thực hiện với 4 nội dung chính: Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát công tác tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và giám sát kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị.

Sáng ngày 29/6, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ thức Hội nghị triển khai, tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND các cấp năm 2021.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực thông tin, đây là một trong hai chuyên đề giám sát theo chiều dọc có quy mô lớn nhất mà UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện; là chuyên đề quan trọng, thể hiện rõ vai trò UB MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc bảo vệ quyền và nghĩa vụ của nhân dân, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm nếu có, cũng sửa đổi bất cập trong các quy định hiện hành.

Theo dự kiến, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức giám sát trực tiếp vào tháng 8 – 9/2021, tổng hợp, báo cáo kết quả chuyên đề vào cuối quý III năm 2021./.

Thi Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-ubnd-uy-quyen-tiep-cong-dan-cho-nguoi-khac-la-vi-pham-luat-869838.vov