Hoãn công bố kết quả thẩm định điểm thi cao bất thường tại Sơn La

Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT đã bất ngờ thông báo hoãn kết quả kiểm tra điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La.

Trụ sở Sở GD-ĐT Sơn La - Ảnh: EDU

Trụ sở Sở GD-ĐT Sơn La - Ảnh: EDU

Theo dự kiến, 11h trưa nay (23.7) đoàn công tác của Bộ GD-ĐT sẽ công bố kết luận sau khi rà soát kiểm tra những dấu hiệu bất thường về điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La.

Hiện tại, đoàn kiểm tra chưa nói rõ lý do hoãn công bố kết quả điểm thi mà dư luận đang rất quan tâm. Trong khi đó, ông Hoàng Công Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La chỉ nói ngắn gọn: “Khi nào đoàn công tác của Bộ có ý kiến mới tổ chức họp báo”.

Trước đó, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT đã có một số thông tin về sai phạm trong việc chấm thi ở tỉnh Sơn La và hứa sẽ đưa ra kết luận chính xác vào hôm nay. Tuy nhiên, đến sát giờ cuối thì quyết định này bất ngờ bị hủy với lý do là “Tỉnh thấy chưa đủ điều kiện”.

Vụ nghi vấn gian lận điểm thi ở Sơn La được phát hiện sau khi Bộ GD-ĐT thông báo kết quả điểm thi THPT quốc gia 2018. Con số thí sinh đạt điểm cao tại cụm thi Sơn La trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua. Theo phân tích, điểm trung bình môn Toán của Sơn La thấp nhất cả nước nhưng tỉ lệ điểm 9 lại cao gấp 3 lần Hà Nội, gấp 7 lần TP.HCM.

Trong khi TP.HCM và Hà Nội có lượng thí sinh đăng ký dự thi cao gấp nhiều lần tỉnh Sơn La. Môn Vật lý, Sơn La cũng có 13 em đạt điểm 9, chiếm 0,79% trên tổng số 1.340 thí sinh dự thi. Trong khi đó, với số bài thi cao hơn rất nhiều lần, nhưng TP.HCM cũng chỉ có 39 điểm 10, chiếm khoảng 0,08%, kém Sơn La 12 lần.

Ðặc biệt, xét theo khối A1, Sơn La có 8 thí sinh từ 27 điểm trở lên, trong khi cả nước có 76 thí sinh. Ở môn Tiếng Anh, số thí sinh có điểm 9,6 cũng xấp xỉ số điểm 9 và 8.

Tú Viên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/giao-duc-c-69/hoan-cong-bo-ket-qua-tham-dinh-diem-thi-cao-bat-thuong-tai-son-la-93088.html