Hoàn hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí gắn với tái cấu trúc

Năm 2019, PVN và các đơn vị thành viên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt ở các chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, chế biến dầu khí và các chỉ tiêu tài chính.

Phó Thủ tướng Trịnh Dũng tham dự và chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trịnh Dũng tham dự và chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Chiều 6/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá năm 2019, tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với khát vọng, nhiệt huyết, với truyền thống đoàn kết vượt mọi khó khăn, thách thức, tập thể lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn PVN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước.

PVN và các đơn vị thành viên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt ở các chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, chế biến dầu khí và các chỉ tiêu tài chính.

Công tác đảm bảo an toàn được chú trọng, không có các sự cố, tai nạn. Các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, các hoạt động sản xuất kinh doanh khác được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Việc chăm lo đời sống cho người lao động, các hoạt động hỗ trợ phát triển an sinh xã hội tại vùng sâu, vùng xa, nơi đặt dự án tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt...

Những kết quả đó giúp ngành Dầu khí vượt qua khó khăn, phục hồi không chỉ về kinh tế mà còn về tinh thần, sự đoàn kết, gắn bó, từ đó góp phần mở ra thời kỳ mới cho Tập đoàn - Phó Thủ tướng đánh giá.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ rõ ngành Dầu khí, Tập đoàn PVN vẫn còn những khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải nỗ lực để khắc phục.

Điển hình như các mỏ đã, đang khai thác đang suy giảm sản lượng. Việc đầu tư các mỏ trong và ngoài nước những năm qua gặp nhiều khó khăn. Một số dự án quan trọng bị chậm tiến độ; cần tập trung triển khai các dự án đầu tư mới… Việc tái cấu trúc Tập đoàn còn nhiều lúng túng, kết quả còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển đất nước đặt ra thời gian tới là phải phát triển nhanh và bền vững, Phó Thủ tướng cho rằng phải tái cấu trúc lại nền kinh tế, trong đó có ngành Dầu khí.

Ngành Dầu khí phải trở thành ngành kinh tế-kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, dịch vụ, xuất nhập khẩu.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Dầu khí vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả các dự án, công trình dầu khí, phấn đấu kế hoạch năm 2020 phải thực hiện cao hơn năm 2019.

Ngành tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí để duy trì sản lượng, gia tăng trữ lượng dầu khí, phát triển mạnh ngành công nghiệp khí.

Bên cạnh đó, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm ngành dầu khí, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu, khí đốt; cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo đáp ứng đủ điện cho nhu cầu của đất nước; cơ bản hoàn thành giải quyết các dự án khó khăn ngành dầu khí, đưa vào vận hành các công trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Long Phú 1...

Để đạt được các mục tiêu trên, Tập đoàn PVN cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, thực hiện các giải pháp đồng bộ, căn cơ.

Trong đó, ngành tập trung hoàn hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam trên cơ sở tái cấu trúc ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực; tái cấu trúc về đầu tư, quản trị doanh nghiệp hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời gợi mở ngành cần tận dụng nguồn lực nội tại cũng như tăng cường thu hút nguồn vốn, hợp tác quốc tế; lựa chọn các dự án ưu tiên để đầu tư bảo đảm về tiến độ, hiệu quả và nhất là phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng lưu ý, Tập đoàn cần đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ, có giải pháp ứng dụng cho phát triển bền vững ngành dầu khí, tạo sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh, bảo vệ tài nguyên, môi trường; chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan khác trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư.

Năm 2019, Tập đoàn PVN, các đơn vị thành viên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt ở các chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, chế biến dầu khí và các chỉ tiêu tài chính.

Khai thác dầu trong nước vượt 6,2% kế hoạch năm. Khai thác khí, sản xuất điện đều vượt kế hoạch.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt trên 736 nghìn tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm, tăng 17% so với năm 2018; nộp ngân sách Nhà nước đạt 108 nghìn tỷ đồng, vượt 23,5% kế hoạch (tương đương vượt 20,5 nghìn tỷ đồng)./.

Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoan-hien-chien-luoc-phat-trien-nganh-dau-khi-gan-voi-tai-cau-truc/617005.vnp