Hoan nghênh nỗ lực nối lại đối thoại Mỹ - Triều Tiên

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 1-7, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ D.Trump đã có 'cuộc gặp lịch sử' tại Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên và nhất trí nối lại đối thoại về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Theo KCNA, trong cuộc gặp ngày 30-6, hai nhà lãnh đạo "nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trong tương lai" và "nối lại cũng như thúc đẩy các cuộc đối thoại hiệu quả để tạo ra một bước đột phá mới trong vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và trong quan hệ song phương".

Ngày 30-6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Guterres hoan nghênh việc Mỹ và Triều Tiên khởi động lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về vấn đề hạt nhân. Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông S.Dujarric nêu rõ: "Tổng Thư ký hoan nghênh các cuộc gặp ở Panmunjom liên quan nhà lãnh đạo Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ, nhất là thông báo về việc Triều Tiên và Mỹ sẽ nối lại các cuộc đối thoại cấp chuyên viên".

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40726002-hoan-nghenh-no-luc-noi-lai-doi-thoai-my-trieu-tien.html