Hoãn phiên tòa xét xử bốn đối tượng ở Thái Bình giao cấu, dâm ô với nữ sinh lớp 9

Sáng 22-3, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử kín các đối tượng có hành vi giao cấu, dâm ô với một nữ sinh trường THCS Lương Thế Vinh (TP Thái Bình), gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.

Một trong bốn bị can được dẫn giải vào Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, sáng 22-3.

Một trong bốn bị can được dẫn giải vào Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, sáng 22-3.

NDĐT- Sáng 22-3, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử kín các đối tượng có hành vi giao cấu, dâm ô với một nữ sinh trường THCS Lương Thế Vinh (TP Thái Bình), gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.

Theo quan sát của phóng viên Nhân Dân điện tử, lúc 7 giờ 9 phút sáng, xe ô-tô chở bị can có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình nằm trên đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong. Các bị can liên quan đến vụ việc mặc quần áo đồng phục màu xanh được lực lượng công an áp giải vào phòng xét xử, đáng chú ý có bị can Phạm Văn Lam (SN 1972), nguyên là Phó Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình.

Tuy nhiên, phiên tòa được dư luận đặc biệt quan tâm này đã bất ngờ bị hoãn. Trao đổi với Nhân Dân điện tử, bà Nguyễn Thị Linh Nga, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình thông tin cho biết: Luật sư của bị can ở Hà Nội có đơn gửi Tòa nêu lý do bận, vắng mặt nên xin hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã chấp nhận đề nghị này của vị luật sư.

Trước đó, qua tiếp nhận tố giác tội phạm và căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 11-9-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Thái Bình đã ra Quyết định số 171 khởi tố vụ án hình sự “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”, quy định tại điều 145 Bộ Luật Hình sự và tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 146 Bộ Luật Hình sự xảy ra ngày 29-8-2018.

Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974), hộ khẩu thường trú tại tổ 36 phường Trần Lãm (TP Thái Bình); chỗ ở hiện nay: số nhà 322, khu đô thị Kỳ Bá, (TP Thái Bình) về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1 điều 145 Bộ Luật Hình sự và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ Luật Hình sự.

Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Đức Việt (SN 1974), đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 276, đường Trần Thái Tông, tổ 20, phường Tiền Phong (TP Thái Bình); ở số nhà 09, L08, khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung (TP Thái Bình), về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ Luật Hình sự.

Tiếp đó, ngày 4-10-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can số 336; lệnh bắt bị can để tạm giam số 25 đối với Phạm Văn Lam (sinh ngày 29-9-1972), nơi cư trú số nhà 12, ngõ 16, đường Trần Khánh Dư, tổ 22, phường Tiền Phong (TP Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự.

Ra Quyết định khởi tố bị can số 337; lệnh bắt bị can để tạm giam số 26 đối với Từ Minh Tuyên (sinh ngày 3-1-1971), cư trú 01/482, đường Trần Hưng Đạo, tố 10, phường Trần Hưng Đạo (TP Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Như Nhân Dân điện tử đã phản ánh, các đối tượng nêu trên đã thực hiện hành vi giao cấu, dâm ô với nữ sinh là học sinh lớp 9 trường THCS Lương Thế Vinh (TP Thái Bình).

MAI TÚ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39587102-hoan-phien-toa-xet-xu-bon-doi-tuong-o-thai-binh-giao-cau-dam-o-voi-nu-sinh-lop-9.html