Hoãn phiên tòa xét xử nam thanh niên cưỡng bức, sát hại nữ sinh lớp 7

Giữa tháng 5/2017, Lý Thành Đạt đã dùng sức khống chế để cưỡng bức một bé gái rồi sát hại, vứt xác ở rừng. Mới đây, bị cáo đã bị đưa ra xét xử. Nhưng do thiếu những người làm chứng quan trọng nên phiên tòa này phải tạm hoãn.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Lý Thành Đạt (SN 1997), trú tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An về tội Hiếp dâm và Giết người. Nạn nhân là em L.T.T. (SN 2003), trú tại huyện Quỳ Châu. Thời điểm xảy ra sự việc, thiếu nữ này chỉ mới học lớp 7.

Đây là một trong những vụ án gây chấn động dư luận bởi hành vi quá dã man và độc ác của hung thủ. Vì vậy, khi TAND tỉnh đưa bị cáo ra xét xử, có rất đông người dân huyện Quỳ Châu bắt xe, vượt hàng trăm cây số xuống TP.Vinh theo dõi. Chị Quang Thị Tâm và anh Lô Văn Xuân, bố mẹ em T. dậy sớm bắt xe xuống tham gia phiên tòa, để đòi công lý cho người con gái đã khuất.

Cả hội trường chật cứng người, vì vậy khi được cán bộ dẫn giải vào phòng xử, Lý Thành Đạt không dám quay lại nhìn, mà nhanh chóng bước đến chiếc bàn dành cho bị cáo.

Bị cáo Đạt tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ việc, trưa 11/5/2017, Lý Thành Đạt đến nhà người quen ở bản Toóng 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu uống rượu. Trên đường về thì phát hiện em T. đang bắt ốc dưới suối nên Đạt đã dừng lại xắn quần lội xuống tán tỉnh.

Đến chiều muộn, nữ sinh này nhờ Đạt chở đến nhà 1 người bạn trong lớp để mượn sách vở về ôn thi học kỳ. Trên đường đi, qua đoạn rừng vắng, thú tính nổi lên, Đạt dừng xe bên đường xin T. được quan hệ tình dục. Tuy nhiên, nữ sinh này vẫn kiên quyết từ chối dẫn đến việc 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Để thỏa mãn ham muốn nhục dục của mình, Đạt không ngần ngại bóp cổ, dùng dây cây rừng quấn vào cổ T.. Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm xong, Đạt đã bỏ mặc nạn nhân giữa rừng rồi về nhà.

Vào khoảng 20h30 ngày 18/5/2017, người dân trong địa phương khi đi qua đây thì phát hiện mùi hôi thối rất khó chịu. Tỏa ra tìm kiếm, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể nữ sinh đang trong giai đoạn phân hủy.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp Công an huyện Quỳ Châu, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và viện Kiểm sát nhân dân Nghệ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện trên thi thể nạn nhận có dây cây rừng quấn quanh cổ, chỉ mặc áo mà không mặc quần. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 1 ví da, trong đó có 1 số giấy tờ tùy thân mang tên Lý Thành Đạt.

Sau khi củng cố hồ sơ, nghi phạm Lý Thành Đạt đã bị bắt giữ. Được biết, Đạt đã có một tiền sự về tội Hủy hoại tài sản năm 2014 và đang trong giai đoạn thử thách.

Tại phiên tòa, bị cáo Lý Thành Đạt luôn cúi đầu xuống đất, tránh ánh mắt căm phẫn của gia đình bị hại.

Trong quá trình thực hiện thủ tục, HĐXX xét xử nhận thấy thiếu những người làm chứng quan trọng, trong khi vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo bị truy tố tội Giết người nên đã quyết định hoãn phiên tòa.

Mặc dù bất ngờ trước quyết định này, nhưng gia đình bị hại vẫn nghe theo phán quyết của chủ tọa. Trước khi trở về nhà, anh Lô Văn Xuân khẳng định sẽ tiếp tục tham dự ở phiên tòa tiếp theo, để trực tiếp chứng kiến kẻ giết người bị pháp luật trừng phạt.

Phạm Trang

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hoan-phien-xet-xu-nam-thanh-nien-cuong-buc-sat-hai-nu-sinh-lop-7-a362044.html