Hoãn phiên tòa xét xử Trần Văn Thanh

Sáng nay (20/7/2009), TAND TP Đà Nẵng đã quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử nguyên Thiếu tướng, Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Văn Thanh do sức khỏe của bị cáo này không đảm bảo.

Theo lịch xét xử, phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 8h nhưng đến 9h mới khai mạc, Thiếu tướng Trần Văn Thanh vắng mặt. Trước khi phiên tòa diễn ra, Luật sư của Trần Văn Thanh đã yêu cầu Hội đồng xét xử cho giám định sức khỏa đối với ông này. Sau hơn một tiếng giám định, Hội đồng giám định có kết luận: bị cáo Trần Văn Thanh có tiền sử bệnh mạch máu não, huyết áp 200/100ml, mạch tim đập 120 lần/phút… Do đó, bị cáo không đủ sức khỏe để tham dự phiên tòa. Ngày 22/9/2008, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Đinh Công Sắt, Dương Tiến, Nguyễn Phi Duy Linh. Tuy nhiên, tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo cho thấy có sự liên quan của ông Trần Văn Thanh nên Hội đồng xét xử đã tuyên hoãn phiên tòa và giao cho VKSND TP Đà Nẵng điều tra, khởi tố bổ sung. Ngày 18/6/2009, Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng Phan Trường Sơn đã ký quyết định truy tố 4 bị cáo: Trần Văn Thanh, Dương Tiến; Đinh Công Sắt và Nguyễn Phi Duy Linh về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. H.N (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2041/2009/07/1713281/