Hoãn phiên tòa xử tài xế tông chết 5 người

Phiên tòa xét xử tài xế lái xe đầu kéo ngủ gục tông chết 5 người ở huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) bị tạm hoãn do luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt.

Sáng 6/11, TAND huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Người thân và bị cáo Trung có mặt tại phiên tòa từ sớm. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho tài xế không đến, VKS đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa theo quy định và mở lại vào ngày 13/11.

Gặp người thân, tài xế Trung bật khóc trước khi lên xe chuyên dụng về lại nơi giam giữ.

Tài xế Trung tại TAND huyện Trảng Bàng. Ảnh: Nguyễn Huy.

Tài xế Trung tại TAND huyện Trảng Bàng. Ảnh: Nguyễn Huy.

Như Zing.vn đã đưa tin, 14/6, tài xế Trần Đình Trung lái xe đầu kéo container mang biển kiểm soát TP.HCM, chạy trên quốc lộ 22, hướng TP.HCM đi Tây Ninh.

Vừa đến cổng chào tỉnh Tây Ninh, xã An Tịnh (huyện Trảng Bàng), xe đầu kéo lao sang làn đường ngược chiều rồi tông vào ôtô con. Vụ tai nạn khiến 5 người trên ôtô con thiệt mạng. Trong đó, có 4 nạn nhân là người trong một gia đình.

Các nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, tài xế), ông Trần Ngọc Hải (46 tuổi), Nguyễn Ngọc Thúy (47 tuổi, vợ ông Hải), Trần Ngọc Hải My (9 tuổi, con ông Hải), và bà Nguyễn Thị Trợ (79 tuổi, mẹ vợ ông Hải, cùng ngụ thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh).

Tại cơ quan điều tra, tài xế Trung khai khi điều khiển xe, anh ta ngủ gục và gây ra vụ tai nạn.

An Huy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hoan-phien-toa-xu-tai-xe-tong-chet-5-nguoi-post1010283.html