Hoãn phiên xét xử vụ tàng trữ xác rùa biển số lượng lớn

Ngày 29-11, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa đưa bị cáo Hoàng Tuấn Hải (thợ làm mỹ nghệ, 1972, hộ khẩu thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, hiện trú 15A-Phùng Hưng, Phước Long, Nha Trang) ra xét xử về hành vi 'Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ'.

Hoàng Tuấn Hải trước vành móng ngựa.

Ngày 18-12-2014, Phòng Cảnh sát Môi trường CA tỉnh Khánh Hòa nhận được Công văn đề nghị kiểm tra các kho hàng nghi đang tàng trữ nhiều cá thể rùa biển của Hải tại xã Phước Đồng, Nha Trang. Từ ngày 19-12 đến 22-12, Phòng Cảnh sát Môi trường kiểm tra, xác minh tin báo trên xác định Hải cất giấu rất nhiều xác cá thể rùa biển tại khu vực chăn nuôi của nhà bà Vũ Thị Hải Thanh (thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng). Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan CSĐT khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Hải, thu giữ tại nhà xưởng (thôn Phước Lợi) 4 xác cá thể rùa 4 sừng động vật. Ngày 27-12-2014, CQĐT CA tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường nhà xưởng nói trên, thu giữ một số phương tiện, máy móc phục vụ việc chế tác rùa và lấy mẫu dung dịch trong bể chứa. Khám nghiệm từng khu vực chăn nuôi của bà Thanh từ ngày 23-12 đến 25-12-2014 đã phát hiện 9 địa điểm cất giấu xác cá thể rùa, trong đó có 7 địa điểm xác cá thể rùa đang được ngâm hóa chất (nghi phoóc môn). CQĐT thu giữ tổng cộng 4.379 xác cá thể rùa, lấy mẫu dung dịch ngâm xác cá thể rùa. Đồng thời phối hợp với Viện Hải dương học, Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa tiến hành phân loại sơ bộ 4.379 xác cá thể rùa, ban đầu xác định gồm 3 loài như: 5 xác cá thể nghi loài quảng đông; 6 xác cá thể nghi loài đồi mồi dứa; 4.368 xác cá thể nghi đồi mồi.

Quá trình khám nghiệm và vận chuyển xác cá thể rùa nói trên, CQĐT phát hiện trong kho hàng của Hải tại thôn Phước Hải và 2 bãi đất trống gần đó có nhiều vỏ sò có kích thước và trọng lượng rất lớn nằm rải rác trên diện tích rộng, nghi đây là loài trai tai tượng lớn nên CQĐT đã thu giữ tổng cộng 3.855 vỏ sò. Qua làm việc sơ bộ, Hải khai nhận 789 vỏ sò trong kho hàng là của người khác gửi, số vỏ sò tại 2 bãi đất trống Hải không biết của ai.

Tại Công văn của Viện Hải dương học kết luận về 4.383 xác cá thể rùa biển và 3.855 vỏ sò như sau: Trong tổng thể 4.383 xác cá thể rùa biển trên có 5 xác cá thể rùa biển thuộc loài quảng đông (con đú), có tên khoa học là Caretta caretta. Mức độ nguy cấp: nằm trong nhóm danh mục các loại có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ lớn. Loại này thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 6 xác cá thể rùa biển thuộc loại rùa xanh (đồi mồi dứa), có tên khoa học là Chelonia mydas. Mức độ nguy cấp nằm trong nhóm danh mục các loài có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn. Loại này cũng thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 4.372 cá thể rùa biển thuộc loại đồi mồi, có tên khoa học là Eretmochelysimbricata. Mức độ nguy cấp: nằm trong nhóm danh mục các loài có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn; 3.855 vỏ sò thuộc loại trai tai tượng khổng lồ, có tên khoa học là Tridacnagigas. Mức độ nguy cấp nằm trong nhóm danh mục các loài có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ lớn.

Ngày 24-11-2016, Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam kết luận 4 chiếc sừng mà cơ quan CSĐT thu giữ tại nhà của Hải được nhập khẩu từ nước ngoài nên không phải là các loài bản địa hiện có ở Việt Nam, thuộc bà nhà sừng dài – Bostaurus, không thuộc Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Trước đó, ngày 19-11-2014, Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ tại kho xưởng của Hải ở xã Phước Đồng tổng cộng 5.056kg xác cá thể rùa biển khô. Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Viện Hải dương học trích xuất mẫu, tiến hành giám định đối với số xác rùa trên. Ngày 1-4-2015, Viện Hải dương học kết luận mẫu xác rùa trên đều thuộc Phụ lục I của Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Qua làm việc, Hải khai nhận mặc dù không có giấy phép kinh doanh nhưng từ năm 2010 Hải đã mua thu gom số xác rùa trên của các ngư dân đi biển về ngâm dung dịch phoóc môn để chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ nhằm bán kiếm lời.

Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) từng xác định đây là vụ tàng trữ xác rùa biển với số lượng lớn nhất thế giới. Do khó khăn trong đánh giá chứng cứ, xác định tội danh nên việc điều tra, truy tố đã kéo dài. Tuy nhiên, Tòa đã quyết định hoãn xử vì vắng tất cả những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cũng như nhân chứng.

Hoàng Văn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_176541_hoan-phien-xet-xu-vu-tang-tru-xac-rua-bien-so-luong-lon.aspx