Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp vở diễn thực cảnh 'Ngày xưa'

Vụ kiện liên quan đến kịch bản 'Ngày xưa', đây là vở diễn thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam do đạo diễn Việt Tú xây dựng và Công ty Tuần Châu là chủ đầu tư.

Đạo diễn Việt Tú

Đạo diễn Việt Tú

Sáng nay 10-10, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm giải quyết vụ kiện tranh chấp kinh doanh thương mại giữa nguyên đơn là Công ty Giải trí Tuần Châu Hà Nội (Công ty Tuần Châu) và bị đơn là Công ty DS (do đạo diễn Nguyễn Việt Tú làm giám đốc). Tuy nhiên trong phần thủ tục, tòa thông báo nguyên đơn là Công ty Tuần Châu Hà Nội có đơn xin hoãn vì người đại diện ốm, việc xét xử vì thế chưa thể diễn ra. HĐXX chưa thông báo ngày mở lại phiên phúc thẩm.

Vụ kiện liên quan đến kịch bản “Ngày xưa”, đây là vở diễn thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam do đạo diễn Việt Tú xây dựng và Công ty Tuần Châu là chủ đầu tư.

Phiên phúc thẩm xử vụ kiện sáng nay hoãn, chưa thông báo ngày xử lại.

Trước đó, trong tháng 3-2019, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này. Trong bản án sơ thẩm, tòa đã xác định quyền sở hữu vở diễn thuộc về Tuần Châu Hà Nội còn quyền tác giả duy nhất thuộc về đạo diễn Việt Tú.

Bản án cũng bác yêu cầu đòi bồi thường của phía Tuần Châu Hà Nội, song chấp nhận một phần yêu cầu bồi thường của DS. Do đó, Tuần Châu Hà Nội phải trả cho DS hơn 600 triệu đồng. Bản án xác định "Tinh hoa Bắc Bộ" là tác phẩm phái sinh của "Ngày xưa" bởi Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã lập hội đồng thẩm định và kết luận.

Tuần Châu Hà Nội sau đó kháng cáo, không đồng ý với nội dung của bản án sơ thẩm. Công ty DS cũng kháng cáo, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm buộc Tuần Châu thực hiện một số điều kiện thì mới chuyển quyền sở hữu vở diễn "Ngày xưa".

Liên quan tới vụ án, trong sáng ngày 10-10, đạo diễn Nguyễn Việt Tú khẳng định mong muốn sớm được giải quyết dứt điểm những tranh chấp giữa đôi bên.

Trong khi đó xuất hiện bên ngoài phiên tòa, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, tổng đạo diễn, tác giả của "Tinh hoa Bắc Bộ" cho biết, cảm thấy thất vọng vì không được mời đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tôi mong muốn được đối chất trước tòa với đạo diễn Việt Tú, liên quan đến bản quyền của vở thực cảnh để làm rõ mọi việc.

Trước phiên tòa, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã viết thư tay gửi đến Tòa án Nhân dân TP Hà Nội và Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội bày tỏ sự bất ngờ vì Tòa tuyên tác phẩm của ông khi ông là tác giả, nhưng không được có mặt tại phiên tòa.

GIA KHÁNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hoan-phien-xu-phuc-tham-vu-kien-tranh-chap-vo-dien-thuc-canh-ngay-xua-621740.html