Hoàn tất các phương án phòng, chống dịch trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập của TP Hà Nội năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, do vậy, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi được tập trung triển khai với sự tham gia của cả hệ thống chính trị của thành phố.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng. Ảnh: Quang Vinh

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng. Ảnh: Quang Vinh

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập của TP Hà Nội năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, do vậy, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi được tập trung triển khai với sự tham gia của cả hệ thống chính trị của thành phố.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) Hà Nội, Phạm Văn Ðại cho biết, tính đến chiều 9-6, 30 quận, huyện, thị xã của thành phố đã phối hợp các lực lượng chức năng hoàn thành công tác diễn tập phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị vật tư y tế và các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Ðáng chú ý, trong tổng số 184 điểm thi trên địa bàn TP Hà Nội đã quyết định đổi hai điểm thi tại huyện Ðông Anh do mới ghi nhận một số ca dương tính vi-rút SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Ðồng chí Ðinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh chưa từng có do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên công tác tổ chức phải có những kịch bản đặc biệt. Ðồng chí yêu cầu, trong mọi tình huống, bằng mọi giá phải bảo đảm an toàn cho thí sinh và tổ chức thành công kỳ thi này. 15 đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy vừa hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục đi kiểm tra để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi và phòng, chống dịch Covid-19. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là người đứng đầu phải vào cuộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an toàn và tổ chức thành công kỳ thi.

Trong buổi kiểm tra thực tế công tác phòng dịch ở Trường THPT Kim Liên (quận Ðống Ða), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chu Ngọc Anh đã đóng vai thí sinh tham gia diễn tập các tình huống. Từng khâu, từng phần việc từ lúc thí sinh đến trường thi và ra về, cũng như các tình huống phát sinh đã được Chủ tịch UBND thành phố nhắc nhở, chỉ đạo hoàn thiện sát với thực tế nhất, bảo đảm an toàn tối đa cho kỳ thi... Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, trong mỗi buổi thi, các thí sinh ngồi cạnh nhau hơn 120 phút, cho nên mọi phần việc phải xem xét kỹ lưỡng, các phương án phải cụ thể nhất. Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên, Nguyễn Thị Hiền cho biết, trường là một trong bảy điểm thi lớp 10 trên địa bàn quận Ðống Ða với 32 phòng thi, hơn 700 thí sinh dự thi. Nhà trường đã chủ động triển khai công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi đầy đủ, đúng quy chế. Trường đã đặt ra các tình huống phòng, chống dịch và đưa ra biện pháp xử lý trong kỳ thi như phát hiện học sinh sốt hoặc có một trong các dấu hiệu viêm đường hô hấp như ho, khó thở; mắc hoặc nghi mắc Covid-19 có tiền sử đi từ hoặc đi qua các quốc gia có dịch về, hoặc tiếp xúc gần với trường hợp nghi mắc Covid-19… tại cổng trường, trong phòng thi.

Tại quận Ba Ðình, ngày 8-6, việc diễn tập được tổ chức ở hai điểm thi là Trường THPT Phan Ðình Phùng và THCS Thăng Long với 11 nội dung liên quan đến quy trình thi của thí sinh từ lúc đến điểm thi, vào phòng thi, làm bài thi, nộp bài, ra về; các tình huống phát sinh - xử lý trong quá trình thi; phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh về điểm chờ… "Sau buổi tập huấn đầu tiên, Ban Chỉ đạo thi quận Ba Ðình đã tiếp tục hoàn chỉnh phương án và triển khai, hướng dẫn đến năm điểm thi còn lại trên địa bàn quận trong ngày 9-6" - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo thi quận Ba Ðình Phạm Thị Diễm cho biết.

Thành phố Hà Nội đã tiến hành rà soát, thống kê số lượng học sinh lớp 9 bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tính đến 10 giờ sáng 7-6, thành phố có 35 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch. Cụ thể, không có học sinh diện F0; 14 thí sinh diện F1; 5 thí sinh diện F2; 16 thí sinh lưu trú ở các địa bàn bị phong tỏa. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022 diễn ra vào ngày 12 và 13-6. Toàn thành phố có 93.363 thí sinh đăng ký dự thi. Sở đã thành lập 184 điểm thi với 3.998 phòng thi; trong đó có gần 10.000 thí sinh dự thi vào các lớp chuyên. Sở đã điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; hoàn thành hướng dẫn nghiệp vụ coi thi cho các thành viên tại điểm thi. Ðến thời điểm này, mọi điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực phục vụ kỳ thi đã sẵn sàng ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và có một kỳ thi chất lượng, nghiêm túc, đúng quy chế.

THẾ HẢI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/hoan-tat-cac-phuong-an-phong-chong-dich-trong-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-650108/