Hoàn thành 2 môn thi Ngữ văn và Toán Không có thí sinh vi phạm quy chế thi

* Không có thí sinh vi phạm quy chế thi

Trên 33,2 ngàn thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh đã hoàn thành nửa chặng đường của kỳ thi quan trọng nhất trong năm. Trong ngày thi đầu tiên, thí sinh đã hoàn thành 2 môn thi Ngữ văn và Toán; không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Giám thị gọi tên thí sinh vào làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT Nam Hà (TP.Biên Hòa). Ảnh: C.Nghĩa

* Những câu chuyện đẹp mùa thi

Mỗi khi đến kỳ thi tốt nghiệp THPT thì Ban giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Trường THCS-THPT Đak Lua (xã Đak Lua, H.Tân Phú) lại khăn gói vượt khoảng 60km từ xã ra trung tâm H.Tân Phú để dự thi.

Phó hiệu trưởng Trường THCS-THPT Đak Lua Nguyễn Văn Lượng chia sẻ, khi ra đến trung tâm huyện, các thầy cô lo dẫn học sinh đi làm thủ tục dự thi ngày đầu và 2 ngày thi chính thức; ở ký túc xá, phụ huynh nấu ăn phục vụ cả thầy và trò. Buổi tối, giáo viên nhắc nhở các em xem lại kiến thức, đi ngủ đúng giờ và thức dậy sớm để chuẩn bị đến điểm thi.

99,71% thí sinh dự thi, không có thí sinh vi phạm quy chế thi

Trong ngày thi đầu tiên, ở cả môn Ngữ văn và Toán chỉ vắng 91 thí sinh so với tổng số thí sinh đăng ký (thí sinh dự thi đạt 99,71%), toàn tỉnh không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Ở thành thị, việc đi lại trong những ngày thi cử chẳng mấy khó khăn, thế nhưng nhiều giáo viên cũng làm thay luôn công việc của các phụ huynh. Trong buổi làm thủ tục và đặc biệt là 2 ngày thi chính thức, rất nhiều giáo viên chủ nhiệm và quản sinh của các trường đến cổng điểm thi còn sớm hơn cả phụ huynh. Giáo viên cầm trên tay danh sách của học sinh lớp mình, em nào đến thì đánh dấu vào ô, căn dặn nhanh vài điều cần thiết rồi cho các em vào phòng thi. Còn những học sinh đến muộn hơn ít phút, giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho thí sinh, cha mẹ của các em để nắm tình hình và xem có cần giúp đỡ gì không.

Cô Lưu Thị Linh, giáo viên Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) cho biết, cuối buổi sáng 28-6, khi hoàn thành môn Ngữ văn bước ra cổng điểm thi, thấy học trò nét mặt tươi cười, cô đã an tâm phần nào. Học trò phấn khởi cho biết làm được bài nhưng cô Linh vẫn cảm giác như chưa an tâm tuyệt đối, vì vậy cô còn hỏi thêm học trò đã làm từng câu hỏi ra sao, xem có thiếu ý gì không.

Còn tại Trường THPT Trị An (H.Vĩnh Cửu) có một thí sinh đặc biệt - em N.K.L. bị khiếm thính, phải dùng máy trợ thính mới nghe rõ. Theo quy định, đây là thiết bị điện tử có chức năng thu âm thanh nên có thể không được mang vào phòng thi. Tuy nhiên, để em L. có thể nghe được lời hướng dẫn của giám thị, hiệu lệnh trống làm bài, thu bài, lãnh đạo điểm thi Trường THPT Trị An đã nhờ công an kiểm tra thiết bị trợ thính này đảm bảo an toàn, sau đó cho thí sinh được dùng bình thường trong quá trình làm bài. Trước đó, trường hợp của em L. đã được báo cáo cho lãnh đạo huyện và Sở GD-ĐT để xin ý kiến chỉ đạo nhằm tạo cho em được dự thi một cách thuận lợi nhất.

* Vượt khó để hoàn thành ước mơ

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay, H.Long Thành có nhiều thí sinh lớn tuổi nhất. Trong đó, 2 thí sinh lớn tuổi nhất là Võ Thị Cẩm Linh và Huỳnh Văn Thanh, năm nay đều đã bước sang tuổi 54; thí sinh lớn tuổi thứ 2 là Phạm Thanh Liêm, năm nay 50. Các thí sinh này đang theo con đường Phật pháp tại một số chùa trên địa bàn của huyện, trước đây không có điều kiện nên chưa có tấm bằng tốt nghiệp THPT.

Giám đốc Sở GD-ĐT TRƯƠNG THỊ KIM HUỆ, Phó trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh: Kỳ vọng tiếp tục một kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đã diễn ra suôn sẻ, đề thi Ngữ văn và Toán được đánh giá vừa sức, tạo tâm lý tự tin hơn cho thí sinh trong ngày thi cuối cùng. Yếu tố quan trọng nhất của kỳ thi là an toàn và nghiêm túc đã được thực hiện nhờ tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và các lực lượng hỗ trợ, đồng thời thí sinh đã chấp hành nghiêm kỷ luật phòng thi.

Thí sinh Phạm Thanh Liêm chia sẻ: “Tôi đang tu tại Thiền viện Thường Chiếu (xã Phước Thái). Từ nhiều năm nay, tôi đã ấp ủ và phấn đấu có được tấm bằng tốt nghiệp THPT, nhưng có những khó khăn nhất định, không còn nhanh nhạy như lớp trẻ. Trong quá trình học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên H.Long Thành, tôi đã được giáo viên truyền đạt kiến thức và ôn tập rất kỹ. Trong ngày thi đầu tiên, tôi khá hài lòng với kết quả làm được và tự tin sau kỳ thi này sẽ cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp THPT”.

Trong “đội hình” thi tốt nghiệp THPT năm nay có khá nhiều thí sinh mang màu xanh áo lính. Có người phấn đấu để đạt mục tiêu tốt nghiệp THPT, có người phấn đấu để trúng tuyển vào trường đại học của ngành để tiếp tục được phục vụ trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Anh Lê Văn Nam, cán bộ chính trị Tiểu đội 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam bộ tại Đồng Nai chia sẻ: “Nhiều chiến sĩ của đơn vị ban ngày thì bận rộn với thao trường và nhiệm vụ tuần tra, canh gác, nhưng đêm tối về vẫn chăm chỉ ôn thi để xét tuyển vào đại học. Đơn vị tạo điều kiện tối đa để các chiến sĩ hoàn thành ước mơ của mình”.

Giám thị điểm thi Trường THPT Nam Hà (TP.Biên Hòa) đối chiếu thông tin của thí sinh lần cuối trước khi thí sinh làm bài

Trong khi đó, anh Trần Xuân Thành, công tác tại Trường Tăng thiết giáp (H.Long Thành) cho hay, trong quá trình công tác tại trường, anh đã hoàn thành chương trình trung cấp kỹ thuật điện, nhưng còn ít ngày nữa anh sẽ ra quân. Nhưng vì yêu thích môi trường quân đội nên anh đã đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với mong muốn trúng tuyển vào Trường đại học Hậu cần, sau này tiếp tục có điều kiện phấn đấu phục vụ quân đội.

Anh Thành cho hay, ở đơn vị anh công tác có nhiều người cũng như anh, ngày thao trường, tối về ôn tập để chinh phục ước mơ vào giảng đường đại học thông qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202306/ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-hoan-thanh-2-mon-thi-ngu-van-va-toan-khong-co-thi-sinh-vi-pham-quy-che-thi-3170134/