Hoàn thành chiếu sáng khu du lịch Đại Lải trong tháng 10/2018

Dự án xây dựng tuyến điện chiếu sáng khu du lịch Đại Lải là công trình được người dân và doanh nghiệp mong chờ từ nhiều năm.

Một góc trong khu du lịch Flamingo Đại Lải. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Một góc trong khu du lịch Flamingo Đại Lải. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Để phục vụ du khách, người dân, các chủ thể kinh doanh dịch vụ xung quanh hồ Đại Lải tốt hơn, tỉnh Vĩnh Phúc đang yêu cầu các ngành chức năng, địa phương tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ. Đặc biệt là sớm đưa dự án xây dựng tuyến điện chiếu sáng khu du lịch Đại Lải vào hoạt động.
Dự án xây dựng tuyến điện chiếu sáng khu du lịch Đại Lải được khởi công vào cuối tháng 10/2017. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng, do Sở Công Thương Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư. Sau 1 năm triển khai, đến nay, dự án đã hoàn thành, đang đóng điện chạy thử và dự kiến cũng trong tháng 10/2018 sẽ đưa vào hoạt động chính thức.
Đây là công trình có 5 tủ điều khiển chiếu sáng; gần 250 cột điện chiếu sáng chạy dọc tuyến đường dài hơn 8 km đều được xây dựng và lắp đặt mới. Những khu vực có đông du khách, nơi đập tràn… sử dụng một số cột chiếu sáng cao, công suất bóng đèn pha lớn, đảm bảo tối đa độ chiếu sáng cho khu vực và những nơi quan trọng này.
Dự án xây dựng tuyến điện chiếu sáng khu du lịch Đại Lải là công trình được người dân và doanh nghiệp mong chờ từ nhiều năm nay bởi công trình phục vụ du khách, người dân, các chủ thể kinh doanh dịch vụ xung quanh hồ Đải Lải tốt hơn.

Đặc biệt, khi điện chiếu sáng đi vào hoạt động sẽ đẩy lùi hoạt động của các đối tượng tội phạm, đẩy lùi tình trạng trộm cắp, làm phiền du khách và bảo vệ hiệu quả cho chính công trình hồ Đại Lải khi mùa mưa lũ ...
Khu du lịch vùng hồ Đại Lải có diện tích rộng lớn với non xanh, nước biếc bao quanh. Riêng hồ Đại Lải rộng 500 ha, là một công trình nhân tạo. Những năm gần đây, Vĩnh Phúc có những chính sách, cơ chế để kêu gọi các nhà đầu tư, thu hút các dự án lớn đi vào xây dựng, hoạt động.../.

Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/hoan-thanh-chieu-sang-khu-du-lich-dai-lai-trong-thang-10-2018/98328.html