Hoàn thành phát triển tổ hợp phòng không Pantsir-SM-SV độc lạ

Tổ hợp phòng không Pantsir-SM-SV là phiên bản bánh xích, được nâng cấp từ Pantsir-S1 nổi tiếng.

Tại triển lãm MILEX 2023 ở Minsk, đại diện tập đoàn Rostec của Nga đã thông báo rằng công việc chế tạo tổ hợp Pantsir-SM-SV trên khung gầm bánh xích dành cho lực lượng mặt đất đã tới "giai đoạn thử nghiệm cuối cùng".

Tại triển lãm MILEX 2023 ở Minsk, đại diện tập đoàn Rostec của Nga đã thông báo rằng công việc chế tạo tổ hợp Pantsir-SM-SV trên khung gầm bánh xích dành cho lực lượng mặt đất đã tới "giai đoạn thử nghiệm cuối cùng".

Tổ hợp này đã được tinh chỉnh có tính đến kinh nghiệm của cuộc chiến Ukraine, và bây giờ có vẻ như nó sẵn sàng bắn hạ máy bay không người lái, và thậm chí cả tên lửa GMLRS của hệ thống M142 HIMARS.

Các nhà phân tích của cổng thông tin Defense Express tin rằng tổ hợp phòng không Pantsir-SM-SV thực chất là sự "quay trở lại" với khái niệm ban đầu với hệ thống phòng không lục quân 2K22 Tunguska.

Đồng thời bản sửa đổi này cho dù có khả năng cơ động cao hơn, nhưng đặc tính chiến đấu theo nhận xét sẽ không khác nhiều so với phiên bản cơ sở Pantsir-S1 về các đặc điểm chủ đạo.

Ví dụ, tầm bắn hiệu quả của mục tiêu sẽ chỉ là 10 km và thiết bị ngắm bắn tích hợp sẽ chỉ cho phép giao chiến với 3 đối tượng cùng lúc thông qua tên lửa phòng không dẫn đường bằng sóng vô tuyến.

Đồng thời điều cần chú ý là một radar cảnh giới mới đã được lắp đặt trên tổ hợp phòng không Pantsir-SM-SV, ước tính sẽ cho phép phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 20 km hoặc hơn.

Nhưng cần nhắc lại, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã tuyên bố vào tháng 1 năm 2022 rằng tất cả các công việc trên Pantsir-SM-SV dự kiến phải hoàn thành vào cuối năm, nhưng điều này đã không xảy ra.

Các tổ hợp vũ khí thế hệ mới theo kế hoạch sẽ trang bị cho các đơn vị phòng không tiền tuyến và bản thân Pantsir-SM-SV cũng được trang bị hai loại tên lửa dẫn đường mới.

Ước tính với loại đạn nâng cấp, Pantsir-SM-SV sẽ giao chiến được với mục tiêu từ cự ly khoảng 40 km, như vậy nó đã trở thành một hệ thống phòng không tầm trung thay vì tầm ngắn như hiện tại.

Tuy vậy tên lửa mới vẫn chưa được thông báo đã sẵn sàng, cho nên nếu như sắp tới Pantsir-SM-SV chính thức có mặt trong đội hình tác chiến thì nó vẫn phải tạm hài lòng với đạn đánh chặn kiểu cũ.

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoan-thanh-phat-trien-to-hop-phong-khong-pantsir-sm-sv-doc-la-post640642.html