Hoàn thành tháo dỡ khu du lịch chắn bãi biển Nha Trang

Khu du lịch chắn biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã được tháo dỡ hoàn toàn, để trả lại không biển cho cộng đồng.

Ngày 16-1, chủ đầu tư khu du lịch Evason Ana Mandara trên đường Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã phá dỡ công trình cuối cùng, hoàn tất việc dọn dẹp, trả lại mặt bằng cho chính quyền quản lý.

Việc tháo dỡ kéo dài gần một năm, bắt đầu từ tháng 2-2023.

Theo chủ đầu tư dự án, sau khi hoàn thành tháo dỡ, toàn bộ khu đất sẽ giao cho UBND TP Nha Trang quản lý.

Khu đất trước đây là dãy nhà kiên cố thì nay là bãi đất rộng hàng ngàn m2.

Một số công nhân đang dọn dẹp, thu gom sắt thép trước khi hoàn tất việc tháo dỡ.

Cạnh đó là nhiều máy móc đang san gạt tạo mặt bằng sau khi tháo dỡ các công trình.

Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara bắt đầu hoạt động từ năm 1997 với nhiều hạng mục như biệt thự khép kín, nhà hàng, hồ bơi, spa... Nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và người nước hàng chục năm qua.

Việc tháo dỡ công trình này là động thái của UBND tỉnh Khánh Hòa để lấy lại bờ biển, làm công viên, các công trình công cộng phục vụ cộng đồng.

Dấu tích cuối cùng của khu du lịch chắn biển nay chỉ còn móng hàng rào đã được đập bỏ.

Trong quá trình thi công tháo dỡ, đơn vị chủ đầu tư cho rào chắn xung quanh, cắt cử bảo vệ để đảm bảo an toàn.

Theo lãnh đạo UBND TP Nha Trang, dù tháo dỡ công trình nhưng đơn vị đã yêu cầu chủ đầu tư phải tuân thủ quy định khi thực hiện. Trong quá trình tháo dỡ phải giữ cảnh quan, san gạt mặt bằng, dọn sạch phế liệu trước khi bàn giao cho TP Nha Trang quản lý.

"Chúng tôi tháo dỡ theo nguyên tắc cuốn chiếu, nên công trình nào tháo xong sẽ san gạt mặt bằng ngay, đồng thời cắm biển cảnh báo không cho người dân đi dẫm đạp, tạo điều kiện cho cây xanh, cỏ mọc lại"- chỉ huy công trình nói.

Bờ biển kéo dài hàng trăm mét đã thông thoáng. Liên quan đến khu đất thuộc khu nghỉ dưỡng Ana Mandara, UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất giữ lại một phần khu du lịch chắn biển. Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, việc đề xuất giữ lại này là phù hợp với định hướng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040. Đồ án này đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Theo UBND TP Nha Trang, khu vực này được phép tổ chức các điểm dịch vụ công cộng với mật độ xây dựng gộp (tối đa 5%), đan xen trong không gian công viên để cung cấp dịch vụ và tiện ích cho người sử dụng bãi tắm, công viên.

Tháng 9-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thông qua thiết kế ý tưởng đô thị khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng. Theo đó, khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng sẽ có một số công trình điểm nhấn mang yếu tố biểu tượng như: nhà hát Đại Dương, cầu An Viên, ngôi làng ven biển, khu phức hợp bảo tàng Yersin…

Trong đó, khu resort Evason Ana Mandara sẽ được cải tạo, xây dựng theo mô hình ngôi làng ven biển Nha Trang, nhằm tạo ra một không gian công cộng trẻ trung, năng động mang phong cách vùng nhiệt đới.

Theo đó, sau khi các công trình cũ được tháo dỡ, số ít công trình được giữ lại sẽ cải tạo theo hướng phục vụ thương mại với mật độ xây dựng không quá 5%. Đồng thời, cải tạo thành công viên, tạo lối tiếp cận ra biển; giữ lại tối đa cây xanh hiện trạng. Khu vực này cũng được bổ sung các công trình phục vụ tiện ích công cộng như trạm thông tin, nhà vệ sinh, nhà tắm, bãi đỗ xe…

Nguồn PLO: https://plo.vn/hoan-thanh-thao-do-khu-du-lich-chan-bai-bien-nha-trang-post772166.html