Hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trao Cờ Dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh BĐBP cho BĐBP tỉnh. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Quảng Nam- Sáng 16-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đến dự.

Năm 2020, mặc dù dịch bệnh và thiên tai, bão lũ gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, song các đơn vị BĐBP toàn tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại cửa khẩu, cảng biển, ra vào làm ăn trên biển, khu vực biên giới; tổ chức hàng trăm lượt CBCS tuần tra bảo vệ an toàn đoạn biên giới đất liền dài hơn 157km/60 cột mốc, 7 cọc dấu và 125km tuyến biển đảo của tỉnh. Công tác phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả; tham mưu, phối hợp xử lý, giải quyết 131 vụ/289 đối tượng liên quan đến ANTT; bắt 3 vụ/3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 30 gam ma túy đá, 17 viên ma túy tổng hợp…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao kết quả công tác biên phòng năm 2020; đồng thời chỉ đạo trong năm 2021, BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu và phòng chống khi có dịch bệnh xảy ra. Giúp nhân dân sửa chữa nhà ở, khôi phục sản xuất và tập trung công tác phòng chống dịch sau thiên tai. Tổ chức diễn tập các phương án bảo vệ biên giới, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong dịp tết và Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới…

Với những thành tích đạt được, dịp này BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020; UBND tỉnh tặng Bằng khen 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng.

H.C

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_236073_hoan-thanh-tot-nhiem-vu-quan-ly-bao-ve-chu-quyen-b.aspx