Hoàn thành trùng tu tháp K tại Mỹ Sơn

Ngày 9.7, Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn (Quảng Nam) cho biết sau 2 năm tiến hành, hiện tại mới có tháp K hoàn thành công tác trùng tu, có thể phục vụ khách tham quan.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Công Khiết, Phó trưởng BQL di sản văn hóa Mỹ Sơn, do tháp K mới trùng tu xong, nên để đảm bảo an toàn, phải chờ một thời gian nữa mới để du khách vào tham quan toàn bộ tháp.

Cũng theo Ban quản lý di sản, trong quá trình trùng tu tại các khu tháp K, H, G đã phát hiện 275 hiện vật các loại, trong đó có nhiều hiện vật tiêu biểu của kiến trúc, điêu khắc Chămpa. Tháp Cổng được các chuyên gia khẳng định là con đường chính người xưa sử dụng để đi vào khu trung tâm hành lễ.

Hiện tại, các chuyên gia thuộc Viện Khảo cổ học Ấn Độ tạm dừng trùng tu tại Mỹ Sơn; theo kế hoạch đến năm 2019 sẽ tiếp tục công việc. Dự án trùng tu tháp K, H, G tại Mỹ Sơn do chính phủ Ấn Độ tài trợ 50 tỉ đồng và phía VN đối ứng 10 tỉ đồng, triển khai trong 5 năm, từ 2016 - 2021.

Hữu Trà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/hoan-thanh-trung-tu-thap-k-tai-my-son-981402.html