Hoàn thành việc hút dầu trên tàu Hoàng Gia 46 gặp nạn ở vùng biển Quảng Ngãi

Lực lượng chức năng đã hoàn thành việc hút dầu ra khỏi tàu Hoàng Gia 46 gặp nạn trên vùng biển Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) hơn 1 tuần nay.

Ngay khi thời tiết thuận lợi trở lại, sáng 3/2, lực lượng chức năng đã triển khai bơm hút số dầu trên tàu Hoàng Gia 46 gặp nạn trên vùng biển Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Các lực lượng đã phối hợp với đơn vị chủ tàu triển khai nhiều biện pháp đồng bộ khâu bơm hút dầu, phòng ngừa sự cố rò rỉ dầu trong quá trình bơm hút.

Đến trưa cùng ngày, Công ty Quang Thọ đã bơm hút dầu đang chứa trên tàu bị nạn Hoàng Gia 46. Sau hơn 1 giờ, toàn bộ số lít dầu đã được hút khỏi tàu Hoàng Gia 46, giảm tối đa nguy cơ tràn dầu ra biển Sa Huỳnh, không gây ảnh hưởng đến môi trường. Các bên đang làm việc để đánh giá thiệt hại và triển khai tiếp các bước xử lý thân tàu và hơn 2.700 tấn gạo trên tàu bị nạn.

Toàn bộ số dầu đã được hút khỏi tàu Hoàng Gia 46

Toàn bộ số dầu đã được hút khỏi tàu Hoàng Gia 46

Trước đó, báo Công Thương đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 26/1, tàu sắt mang số hiệu Hoàng Gia 46, do ông Nguyễn Duy Tuyên, trú ở huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 người và hơn 2.700 tấn gạo.

Trong lúc hành trình từ cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang đi Hải Phòng khi di chuyển ngang qua vùng biển Sa Huỳnh thì gặp sóng lớn va vào đá ngầm. Sự cố tai nạn làm tàu bị thủng đáy, nước tràn vào tàu và trôi dạt vào bờ biển phường Phổ Thạnh. Thuyền trưởng phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn, cứu hộ.

Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương tổ chức cứu nạn đưa 11 thuyền viên vào bờ an toàn.

Vài ngày sau, tàu bị sóng đánh gãy thân, nhiều thiết bị, máy móc gần như bị hư hại hoàn toàn. Trước tình hình đó, những ngày qua, tỉnh Quảng Ngãi đã lên các phương án ứng phó trường hợp xảy ra sự cố dầu tràn.

Hạ Vĩ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hoan-thanh-viec-hut-dau-tren-tau-hoang-gia-46-gap-nan-o-vung-bien-quang-ngai-241125.html