Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của kiều bào

Chiều 13/1, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức Tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì tọa đàm. Ảnh: ĐCS.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì tọa đàm. Ảnh: ĐCS.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo khái quát tình hình đất nước trong năm 2022 với đoàn đại biểu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong những kết quả đạt được năm qua có sự đóng góp của công sức, trí tuệ hơn 5,3 triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hơn 500.000 doanh nhân, trí thức kiều bào có trình độ cao đã luôn tích cực tham gia “hiến kế” cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề quan trọng, như nhân lực chất lượng cao, tài chính, thương mại, đầu tư, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phòng, chống dịch bệnh, mô hình phát triển kinh tế.

Quán triệt tinh thần “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, thời gian qua, Quốc hội luôn quan tâm đến ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có vấn đề chính sách và pháp luật liên quan.

Hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Với tinh thần đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu (Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài) cho biết, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai rà soát chính sách pháp luật bằng nhiều phương thức khác nhau.

Hoạt động này được thực hiện thông qua các hình thức lấy ý kiến của các cơ quan chức năng trong nước, các Hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về chính sách pháp luật, tổ chức các tọa đàm với đồng bào Việt Nam tại các nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu đề dẫn.

Trong năm 2022, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng đã phối hợp với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, trong khuôn khổ chương trình giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài” đã tổ chức thành công 2 cuộc tọa đàm về nội dung này với kiều bào tại châu Âu.

Tiếp nối thành công đó, trong cuộc tọa đàm đầu tiên của năm mới 2023 về chính sách pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài lần này, các kiều bào đã có dịp bày tỏ nhiều ý kiến và đề xuất về các vấn đề quan tâm. Trong đó, có những vấn đề mang tính thời sự như chính sách pháp luật về đất đai, nhà ở, quốc tịch, căn cước công dân.

Đây là những lĩnh vực được nhiều người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm, đang được các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật sửa đổi trình Chính phủ và Quốc hội. Từ đó, hướng tới hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, giải quyết các vướng mắc và đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của bà con người Việt ở nước ngoài.

Chia sẻ với báo chí bên lề tọa đàm, bà Aurélia Nguyễn (người Pháp gốc Việt), Gíam đốc điều hành Chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX của Liên Hợp Quốc bày tỏ niềm vui mừng trước thành công kiểm soát dịch Covid-19 của Việt Nam.

“Tôi là người Việt Nam thế hệ thứ hai và tôi đã lớn lên với các giá trị Việt Nam về gia đình và tầm quan trọng của việc chăm sóc lẫn nhau. Vì vậy, có thể giúp Việt Nam trong nỗ lực tiêm phòng Covid-19 là một vinh dự thực sự đối với tôi khi được tham gia. Tôi cũng rất vinh dự được Thủ tướng và Chính phủ ghi nhận qua công việc của mình”, bà Aurélia Nguyễn chia sẻ.

Bà Aurélia Nguyễn cho biết đã có buổi gặp Bộ trưởng Bộ y tế Việt Nam để thảo luận về sự thành công của Việt Nam trong chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19, trong đó, có thành công to lớn khi hợp tác với COVAX.

Trong khuôn khổ chương trình về Việt Nam lần này, bà sẽ gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng một số cơ quan Chính phủ để có thể chúc mừng thành công của Việt Nam trong việc xử lý Covid-19 và nói về các ưu tiên tiêm chủng khác của Việt Nam. “Với tư cách là một người gốc Việt, thật vui mừng khi thấy Việt Nam đã một sự hợp tác tuyệt vời với COVAX. Việt Nam rất gần với trái tim tôi”, Bà Aurélia Nguyễn bày tỏ.

Phương Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/hoan-thien-he-thong-chinh-sach-phap-luat-dap-ung-tot-hon-nguyen-vong-cua-kieu-bao-post16634.html