Hoàn thiện hệ thống pháp lý cho hợp đồng đối tác công - tư

Ở Việt Nam, thực tế cũng ghi nhận các dự án BOT hạ tầng giao thông đã góp phần thay đổi diện mạo giao thông đường bộ . Tuy vậy, thời gian qua, quá trình xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực này vẫn thiếu các hướng dẫn đồng bộ gây ra một số vấn đề tại một số dự án cụ thể. Đây là đánh giá được đưa ra tại Tọa đàm “Tìm kiếm phương thức hợp tác công – tư hiệu quả trong các dự án xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng giao thông theo mô hình BOT tại Việt Nam” được Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam chủ trì tổ chức ngày 21/6 tại Hà Nội

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hoan-thien-he-thong-phap-ly-cho-hop-dong-doi-tac-cong-tu-43205.htm