Hoàn thiện phương án cải tạo tòa nhà Mã Pì Lèng Panorama trước 10/3

UBND tỉnh Hà Giang vừa có công văn chỉ đạo các sở ngành đẩy nhanh tiến độ xử lý công trình sai phép trên đèo Mã Pì Lèng.

Gần nửa năm kể từ khi bị đề xuất tháo dỡ, tòa nhà Panorama trên đèo Mã Pì Lèng vẫn ngang nhiên tồn tại, chưa bị cải tạo như đề xuất của các sở ngành tỉnh Hà Giang.

Ngày 4/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Hà Thị Minh Hạnh đã ký công văn đôn đốc các sở ngành và UBND các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc triển khai việc xử lý công trình này.

Công trình Mã Pì Lèng Panorama vẫn chưa bị tháo dỡ. Ảnh: Ngọc Tân.

Lãnh đạo tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại văn bản số 144 ngày 18/2. Tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mèo Vạc, chủ đầu tư công trình hoàn thiện phương án cải tạo công trình gửi Sở VHTT&DL trước ngày 10/3.

Bên cạnh toàn nhà Panorama, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành sớm có phương án xử lý sai phạm trong xây dựng tại khu du lịch sinh thái tâm linh Lũng Cú huyện Đồng Văn, dự án thang máy ngắm cảnh, tham quan di tích Đồn Cao (thị trấn Đồng Văn).

Trước đó, Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTT&DL đã có 2 văn bản gửi Hà Giang, đề nghị khẩn trương xử lý công trình Panorama xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng.

Đến nay, tỉnh Hà Giang vẫn chưa đưa ra phương án giải quyết cuối cùng đối với công trình sai phạm.

Cách đây hơn 5 tháng, các sở, ngành của tỉnh Hà Giang đã đề xuất UBND tỉnh tháo dỡ một phần tòa nhà trước ngày 15/11. UBND huyện Mèo Vạc cũng yêu cầu công trình tạm dừng hoạt động.

Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama gồm 7 tầng với kết cấu bê tông cốt thép, được xây trên đèo Mã Pì Lèng từ năm 2018, đưa vào sử dụng đầu 2019. Công trình có 5 ban công lớn nhìn thẳng xuống sông Nho Quế và hẻm Tu Sản.

Tháng 10/2019, đoàn kiểm tra liên ngành đứng đầu là Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang đã kiểm tra cụ thể công trình và phát hiện nhiều vi phạm.

Ông Giàng A Chinh, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang, khẳng định công trình chưa có đủ thủ tục pháp lý, không thân thiện với môi trường và phá vỡ cảnh quan của điểm dừng chân Mã Pì Lèng.

Công trình cũng chưa có giấy chứng nhận đầu tư, dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư cũng chưa được cấp giấy chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư.

Sau khi họp bàn, các sở ngành của tỉnh Hà Giang đề xuất giữ lại, cải tạo phần công trình nằm sát đường quốc lộ để đảm bảo thân thiện với môi trường, còn toàn bộ phần công trình phía sau sẽ đập bỏ hết.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoan-thien-phuong-an-cai-tao-toa-nha-ma-pi-leng-panorama-truoc-103-post1055935.html