Hoàn trả hè, đường chuẩn bị đón Tết

Hoàn trả lòng đường, vỉa hè: Người dân trông ngóng từng ngày

(HNM) - Càng gần đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhu cầu đi lại của người dân càng tăng cao. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, các đơn vị thi công công trình hè, đường đã tạm dừng xây dựng, hoàn trả mặt bằng, thu dọn vật liệu thừa trên các tuyến đường, phố của Thủ đô.

Công trường thi công tuyến đường bộ trên cao từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở đã được dọn sạch sẽ (ảnh chụp lúc 11h ngày 19-1). Ảnh: Tuấn Lương

Tuân thủ nghiêm yêu câùGiám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện đã ký Văn bản số 81/SGTVT-KCHTGT (ngày 3-1-2020), yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công công trình giao thông trên địa bàn thành phố khẩn trương hoàn trả mặt đường, thu dọn công trường xong trước ngày 14-1 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Kỷ Hợi); tạm dừng thi công, đào đường từ ngày 14-1 đến hết ngày 29-1 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới cho thấy, những ngày qua, chủ đầu tư các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô đều đã chấp hành nghiêm yêu cầu này. Tại dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bên dưới, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng, toàn bộ công trường đã được thu dọn sạch sẽ. Nếu những ngày trước đó, tại dự án trọng điểm này luôn có rất đông nhân lực và máy móc hoạt động liên tục, thì trong các ngày qua, kỹ sư, công nhân đã rút hết, chỉ còn lại số ít nhân viên bảo vệ. Các phương tiện, máy móc phục vụ xây dựng công trình... đều được tập kết gọn gàng phía trong hàng rào công trường. Để an toàn cho người tham gia giao thông, nhà thầu liên danh Trung Nam E&C - Trung Chính đã bố trí hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo người đi đường.

Với Dự án thi công xây dựng cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, thuộc tuyến đường Vành đai 3 thành phố Hà Nội, ông Phạm Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long (đại diện chủ đầu tư) cho biết, đây là công trình giao thông trọng điểm đang trong giai đoạn thi công gấp rút để hoàn thành và thông xe theo dự kiến vào tháng 8-2020. Để bảo đảm tiến độ, dự án vẫn được thi công trong thời gian Tết, song Ban đã có văn bản gửi Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội khẳng định, toàn bộ hoạt động thi công được thực hiện bên trong phạm vi rào chắn. Riêng việc lao dầm có thể ảnh hưởng đến làn đường lưu thông, các nhà thầu sẽ chỉ thực hiện vào ban đêm (từ 23h đến 5h) và việc tổ chức giao thông trong quá trình vận chuyển lao lắp dầm tuân thủ tuyệt đối phương án đã được cấp phép và thực hiện theo yêu cầu của liên ngành thành phố tại các buổi kiểm tra. Với hạng mục thi công cầu thép gói thầu số 1, nhà thầu sẽ tiếp tục thi công đến hết ngày 21-1 sau đó nghỉ đến hết ngày 29-1.

Theo Sở Giao thông - Vận tải, qua kiểm tra, các dự án giao thông triển khai trên một số tuyến đường chính đều chấp hành nghiêm yêu cầu của Sở, hoàn trả mặt đường để bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

Vỉa hè phố Lê Văn Hưu đã được thu dọn vệ sinh sạch, đẹp đón Tết. Ảnh: Yên Khánh

Vỉa hè đã sạch, đẹp

Tại quận Hai Bà Trưng, ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới ngày 19-1 trên nhiều tuyến phố đang thực hiện dự án cải tạo, lát hè, như: Lê Văn Hưu, Trần Xuân Soạn, Hàng Chuối, Ngô Thì Nhậm, Quang Trung..., việc dừng thi công đã được tuân thủ triệt để; vật liệu thừa đã được thu dọn sạch sẽ, gọn gàng. Bà Nguyễn Thị Tâm (số 47 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ) nói: “Vỉa hè được cải tạo, thay gạch block bằng đá, không còn tình trạng khấp khểnh. Vật liệu xây dựng cũng được thu dọn nên hè phố đã sạch, đẹp; Tết không còn lo bụi bẩn nữa”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng cho biết, năm 2019, quận thực hiện cải tạo lát hè các tuyến phố: Hoa Lư, Lê Đại Hành, Nguyễn Đình Chiểu - Quang Trung, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Hưu, Ngô Thì Nhậm, Lò Đúc, Hàng Chuối. Việc thi công được triển khai dứt điểm từng đoạn. Đoạn nào đã bóc gạch cũ đều lát đá hoàn thiện trước Tết, bảo đảm mỹ quan, không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Quận yêu cầu và nhà thầu đã dừng thi công, hoàn trả mặt đường trước ngày 10-1 (16 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), đồng thời thu dọn vật liệu thừa. Việc thi công để hoàn thiện sẽ được tiếp tục sau rằm tháng Giêng năm Canh Tý.

Kiểm soát việc hoàn trả, chỉnh trang hè phố, bảo đảm vệ sinh môi trường, đầu tháng 1-2020, UBND quận Hai Bà Trưng cũng thành lập tổ kiểm tra với sự tham gia của các phòng, ban chức năng, UBND và ban giám sát các phường có dự án triển khai. Qua kiểm tra cho thấy, các tuyến phố không còn vật liệu thừa, hè phố phong quang, sạch sẽ.

Phố Thái Hà (quận Đống Đa) thời điểm những tháng cuối năm 2019 cũng triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang hè phố. Tuy nhiên, ghi nhận trên tuyến phố này ngày 18-1, công tác cải tạo lát hè đang tạm dừng thi công. Vật liệu thi công cũng đã được dọn sạch sẽ. Ông Vũ Hồng Sơn, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa cho biết, dự án cải tạo chỉnh trang tuyến Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng được quận triển khai từ tháng 10-2019. Từ ngày 10-1, dự án đã tạm dừng thi công và lán trại, vật liệu cũng đã được dọn dẹp. Đến tối 17-1, đã hoàn thành việc thu dọn vật liệu, hoàn trả mặt bằng để từ ngày 22-1, quận sẽ trang trí cây, hoa tại đây.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, với 15 tuyến phố đang thi công chỉnh trang đô thị trên địa bàn các quận: Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đống Đa..., chủ đầu tư, đơn vị thi công đã nghiêm túc thực hiện việc dừng thi công từ ngày 10-1. Ông Trịnh Văn Lý, Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) cho hay, qua kiểm tra, việc thu dọn mặt bằng, hoàn trả hè đường bảo đảm yêu cầu về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/955993/hoan-tra-he-duong-chuan-bi-don-tet