Hoan Trung – Mô hình du lịch cộng đồng hấp dẫn mới ở Bắc SơnTin khácXét tặng danh hiệu 'Công dân Lạng Sơn ưu tú': Tôn vinh những tấm gương điển hìnhNỗ lực thực hiện Nghị quyết số 116

Cách trung tâm thành phố Lạng Sơn khoảng 90 km, mô hình du lịch cộng đồng thôn Hoan Trung, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn với cảnh sắc thơ mộng và nhiều nét sinh hoạt văn hóa độc đáo đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách.

Thôn Hoan Trung hiện có 127 hộ dân với 593 nhân khẩu, trong đó có tới 97% người dân tộc Tày. Thôn nằm giữa thung lũng núi đá vôi trùng điệp, rộng 325 ha, có hệ thống hang động phong phú và những vườn na, quýt trĩu quả. Hoan Trung hiện vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa bản sắc độc đáo của dân tộc Tày từ việc bảo tồn được 100% nhà sàn truyền thống đến những điệu hát then, đàn tính mượt mà cùng văn hóa ẩm thực độc đáo như: bánh chưng đen, lạp sườn, cá nướng…

Một điểm nhấn là thôn được thiên nhiên ưu đãi nguồn nước trong mát từ các hang động, khe lạch, tạo điều kiện cho việc nuôi trồng thủy sản. Hiện tại, ở thôn có 1 trang trại nuôi cá tầm, cá hồi. Cùng đó, trên địa bàn thôn có 2 nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn uống; 5 homestay làm du lịch. Đến Hoan Trung, du khách còn được tham quan, trải nghiệm điểm du lịch sinh thái suối Mỏ Mắm.

Du khách tham quan nhà sàn truyền thống tại làng du lịch cộng đồng thôn Hoan Trung, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn

Hiện nay, Hoan Trung đã trở thành điểm đến thân thiện với du khách bởi hệ thống đường giao thông thuận lợi, 100% hộ dân trên địa bàn hòa mạng điện thoại di động và dịch vụ Internet với chất lượng ổn định cùng hệ thống dịch vụ đa dạng như: bơi lặn, tham quan, trải nghiệm tại điểm du lịch sinh sinh thái Suối Mỏ Mắm; biểu diễn văn nghệ truyền thống, câu cá, tham quan vườn quýt… với công suất phục vụ tối đa trên 100 khách du lịch/ngày.

Ông Hoàng Quang Phiệt, Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng cho biết: Nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc cũng như tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, cuối năm 2019, được sự hỗ trợ hướng dẫn, giúp đỡ của các cấp, ngành, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con bắt tay vào đầu tư xây dựng, cải tạo khu vực nhà ở, đăng ký làm du lịch. Sau hơn 1 năm xây dựng và hoàn tất các hạng mục, ngày 15/9/2021, điểm du lịch cộng đồng thôn Hoan Trung đã được UBND tỉnh công nhận và chính thức đi vào hoạt động. Hiện điểm du lịch này tạo công ăn, việc làm cho gần 20 lao động địa phương.

Nhờ những lợi thế đó, mặc dù mới đi vào hoạt động hơn một tháng nhưng Hoan Trung đã thu hút trên 100 lượt khách tới trải nghiệm. Hầu hết khách du lịch đến Hoan Trung đều có ấn tượng tốt về cảnh vật và con người nơi đây. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết: Tôi thấy, nơi đây không khí trong lành. Người dân rất nhiệt tình và hiếu khách, đồ ăn cũng rất ngon. Chắc chắn tôi sẽ quay lại đây nhiều lần”.

Có được những thành quả trên phụ thuộc không nhỏ vào sự chủ động, nhạy bén trong việc làm du lịch của người dân địa phương. Anh Dương Thời Đều, chủ Homestay Đều Luyến, thôn Hoan Trung cho biết: Để làm du lịch, tôi được các cấp, ngành tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở vật chất, tập huấn, tham quan học hỏi kinh nghiệm. Nhờ đó, cộng với kinh nghiệm cá nhân, hiện nay, tôi sở hữu 1 homestay gia đình với đầy đủ tiện nghi và đáp ứng phục vụ được 20 khách nghỉ/ngày. Ngoài ra, tôi mở thêm một số dịch vụ trải nghiệm vườn cây ăn quả…

Với tiềm năng sẵn có, Hoan Trung hứa hẹn sẽ trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên, để nơi đây xứng đáng là điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh thì chính quyền, người dân địa phương vẫn còn nhiều việc cần làm. Bà Dương Hồng Hạnh, Phó Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Bắc Sơn cho biết: Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho UBND huyện đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch tại Hoan Trung; khuyến khích, động viên người dân duy trì và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn người dân làm du lịch theo hướng gắn kết du lịch cộng đồng với du lịch sinh thái, nông nghiệp; phối hợp với các cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Tin tưởng rằng, với sự định hướng, hỗ trợ từ các cấp, ngành chức năng và chính quyền địa phương, trong tương lai không xa, điểm du lịch cộng đồng thôn Hoan Trung sẽ sớm thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giúp kinh tế – xã hội ở địa bàn này ngày một phát triển.

TUYẾT MAI

HOÀNG HIẾU - TUYẾT MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/du-lich/457228-hoan-trung-mo-hinh-du-lich-cong-dong-hap-dan-moi-o-bac-son.html