Hoãn xử phúc thẩm vụ bé trai Trường Gateway tử vong

Sáng 18-5, tại TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án học sinh lớp 1 Tokyo (bé trai Lê Hoàng L.), Trường Phổ thông liên cấp Gateway (gọi tắt là Trường Gateway; quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) tử vong trên xe đưa đón học sinh.

Ba bị cáo trong vụ án là Nguyễn Bích Quy (SN 1964, nhân viên giám sát trên xe của Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Ngân Hà), Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế xe đưa đón học sinh Trường Gateway) và Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) đều có mặt. Tuy nhiên, sau khoảng 40 phút, phiên xử đã bị hoãn do vắng mặt luật sư, nhân chứng, giám định viên.

Hai bị cáo Nguyễn Bích Quy và Doãn Quý Phiến tại phiên xét xử phúc thẩm

Hai bị cáo Nguyễn Bích Quy và Doãn Quý Phiến tại phiên xét xử phúc thẩm

Trước đó, ngày 15 và 16-1, TAND quận Cầu Giấy mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Quy 24 tháng tù, Phiến 15 tháng tù cùng về tội "Vô ý làm chết người"; bị cáo Thủy 12 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cả 3 bị cáo đều có đơn kháng cáo.

Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được tòa án thông báo sau.

Tin-ảnh: N.Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/hoan-xu-phuc-tham-vu-be-trai-truong-gateway-tu-vong-20200518224003927.htm