Hoàng Đức: Điểm sáng của đội tuyển Việt Nam

Điểm sáng và thu hoạch lớn nhất của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chính là tiền vệ 23 tuổi Nguyễn Hoàng Đức của CLB Viettel.

Hoàng Đức (14) là cầu thủ xuất sắc và ổn định nhất của đội tuyển Việt Nam

Hoàng Đức (14) là cầu thủ xuất sắc và ổn định nhất của đội tuyển Việt Nam

* Trưởng thành vượt bậc

Là một trong các cầu thủ chơi trọn 90 phút ở tất cả các trận đấu, Hoàng Đức luôn xuất hiện ở những điểm nóng, quan sát tốt, có những đường chuyền thông minh và chơi rất tự tin, mạnh dạn cầm bóng.

Thống kê của AFC, sau 4 lượt đấu đầu tiên cho thấy 2 cầu thủ Việt Nam có chỉ số tốt nhất chính là cặp tiền vệ trung tâm. Thậm chí, Hoàng Đức còn xuất sắc hơn Quang Hải khi có 42 đường chuyền lên chính xác (Quang Hải chỉ 21), 42 lần thu hồi bóng thành công (Quang Hải 17, cao hơn cả tổng số pha thu hồi bóng của cả Tuấn Anh, Xuân Trường và Đức Huy cộng lại).

Riêng trận gặp Trung Quốc, trang thống kê Sofascore chấm Hoàng Đức 7,6 điểm, cao nhất ĐTVN với 55/59 đường chuyền thành công, đạt tỷ lệ lên đến 93%, 7/8 quả chuyền dài chính xác mà một trong số đó là đường kiến tạo cho Hồ Tấn Tài ghi bàn. Hoàng Đức cũng là cầu thủ duy nhất có 8 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi với đối thủ. Còn trước Nhật Bản, anh chuyền chính xác tới 81%, tranh chấp thành công 6/7 lần, có 5 pha cắt và tắc bóng thu hồi bóng.

Cùng lứa với Quang Hải, Tiến Linh… tham dự World Cup U.20 năm 2017, là trụ cột đội hình U.23 HCV SEA Games 2019, nhưng ở đội tuyển quốc gia Hoàng Đức chỉ mới có lần đầu tiên ra sân trong trận gặp UAE vào ngày 14-11-2019 trên sân Mỹ Đình ở lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup (vào thay Tiến Linh 10 phút cuối). Phải đến trận lượt về thắng Malaysia 2-1 hồi tháng 6 vừa qua tại UAE, khi Tuấn Anh chấn thương, tiền vệ quê tỉnh Hải Dương mới lần đầu tiên đá chính. Nhưng đến vòng loại thứ 3, khi đàn anh Hùng Dũng gãy chân, bộ đôi HAGL Tuấn Anh - Xuân Trường sa sút, vai phụ trở thành kép chính không thể thay thế, là cầu thủ có phong độ và màn thể hiện ổn định nhất.

Ngoài tố chất kỹ thuật với cái chân trái rất ngoan cùng nhãn quan chiến thuật, bước tiến bộ lớn của tiền vệ Viettel là thể lực, khả năng tranh chấp. Dù có chiều cao lý tưởng 1,84m nhưng trước đây Hoàng Đức không được đánh giá cao bởi vẻ ngoài mảnh khảnh, “mỏng cơm”, cách chơi bóng “lơ phơ, lất phất”, ngại va chạm. Chính anh cũng thừa nhận thường chỉ đá tầm hơn 1 hiệp là đuối sức, một phần do cơ địa nhưng chủ yếu vì không siêng năng tập luyện. Ý thức cải thiện được điều này, anh đã trưởng thành vượt bậc.

* Tuyển thủ Việt Nam đang “hot” nhất

Với màn thể hiện thuyết phục và vô cùng ổn định ở giải đấu châu lục cấp đội tuyển quốc gia lẫn CLB, Hoàng Đức đang là cái tên được các CLB nước ngoài săn đón nhiều nhất của ĐTVN.

Sau vòng bảng AFC Champions League 2021 tại Thái Lan, chứng kiến khả năng của tiền vệ Viettel, đội bóng đối thủ ĐKVĐ Thai League Pathum United đã ngỏ lời chiêu mộ Hoàng Đức với mức lương gần 8 ngàn bảng/tháng (230 triệu đồng).

Còn sau trận đấu giữa ĐTVN với Oman, HLV CLB Bahla, đội bóng giàu truyền thống của nước chủ nhà cũng liên lạc muốn có tiền vệ số 14. ĐTVN thua Nhật Bản 0-1 nhưng báo chí nước này cho rằng Hoàng Đức và Quang Hải hoàn toàn đủ khả năng thi đấu tại J.League 1. Ngoài ra, CLB Daejeon Hana của Hàn Quốc cũng đang quan tâm nghiêm túc đến Hoàng Đức.

Là sản phẩm do Viettel đào tạo nên hợp đồng của Hoàng Đức với CLB còn đến hết mùa giải 2024, nhưng giới chuyên môn cho rằng nhà ĐKVĐ V.League nên mạnh dạn tạo điều kiện cho anh được ra nước ngoài thi đấu để nâng cao trình độ.

Trần Đỗ - Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202111/hoang-duc-diem-sang-cua-doi-tuyen-viet-nam-3089576/