Hoàng Đức lập siêu phẩm hạ gục U22 Indonesia, U22 Việt Nam khẳng định bản lĩnh và đẳng cấp

Mặc dù bị dẫn trước từ sớm nhưng với đẳng cấp cũng như bản lĩnh của mình, U22 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng vô cùng cảm xúc với chiến thắng 2-1 trước U22 Indonesia.

U22 Việt Nam khẳng định bản lĩnh và đẳng cấp với chiến thắng trước U22 Indonesia.

U22 Việt Nam khẳng định bản lĩnh và đẳng cấp với chiến thắng trước U22 Indonesia.

Bước vào trận đấu này, U22 Việt Nam có một số sự thay đổi khi Tấn Sinh trở lại đội hình chính thức. Hai cánh của U22 Việt Nam được giao cho Tấn Tài và Thanh Thịnh.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao. U22 Indonesia áp dụng lối chơi áp sát khó chịu ở khu vực giữa sân. Vì vậy, U22 Việt Nam chưa thể triển khai lối chơi tấn công mạch lạc.

Sau thời gian đầu U22 Việt Nam dần lấy lại thế trận, chúng ta bắt đầu triển khai được lối chơi và đẩy cao đội hình về phía phần sân của U22 Indonesia.

Đang mải mê tấn công, bất ngờ U22 Việt Nam nhận bàn thua từ tình huống mắc lỗi sơ đẳng của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

U22 Indonesia bất ngờ có được bàn thắng sau sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Phút 23, xuất phát từ quả tạt bên phía cánh phải không mấy nguy hiểm, nhưng thủ thành Tiến Dũng đã xử lý chủ quan khi không bắt dính bóng khiến bóng bật ra, Rizki Fauzi bật cao đánh đầu cận thành mở tỷ số trận đấu.

Ngay sau khi nhận bàn thua, U22 Việt Nam gia tăng sức ép ngày một lớn về phía khung thành của U22 Indonesia. Phút 24, nhận đường chuyền của Quang Hải, Hùng Dũng tung cú sút đầy uy lực nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Đến phút 28, U22 Indonesia có pha phản công chớp nhoáng, bóng được tạt bên phía cánh trái, rất may là tiền vệ Irkham đã đánh đầu dưa bóng đi chệch khung thành.

Những phút sau đó, đoàn quân của HLV Park Hang Seo tiếp tục tạo ra được những cơ hội nguy hiểm từ những cú sút xa của Trọng Hoàng và Hoàng Đức nhưng đều không đánh bại được thủ thành Nadeo.

Hiệp 1 tạm kết thúc với lợi thế nghiêng về phía của U22 Indonesia.

Bước vào hiệp 2, nhận thấy việc U22 Indonesia lùi sâu đội hình về chơi phòng ngự số đông, HLV Park Hang Seo tung Đức Chinh vào sân nhằm gia tăng sức ép về phía khung thành của thủ môn Nadeo.

Hàng thủ của U22 Indonesia ở giải đấu lần này thi đấu vô cùng kỷ luật và kín kẽ, chính lối chơi đó đã khiến cho những đường triển khai lối chơi của U22 Việt Nam tỏ ra bế tắc.

Những lúc như này thì các tình huống cố định cũng như sút xa là giải pháp hữu hiệu nhất. HLV Park Hang Seo chỉ đạo các học trò tiếp tục triển khai những đường chuyền làm kéo dãn hàng phòng ngự của U22 Indonesia về phía hai cánh.

Sau rất nhiều nỗ lực hãm thành cũng với đó là liên tiếp những quả phạt góc, U22 Việt Nam cuối cùng cũng có được điều mình cần.

Phút 64, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái của Hùng Dũng, Thành Chung đã thực hiện cú đánh đầu ngược đưa bóng đi vào góc xa khung thành U22 Indonesia.

Có được bàn thắng gỡ hòa, đoàn quân của HLV Park Hang Seo dường như được cởi bỏ áp lực về mặt tâm lý, những đường triển khai tấn công đã thanh thoát và tạo ra những tình huống nguy hiểm hơn.

Hoàng Đức lập siêu phẩm từ cú sút xa đẳng cấp giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-1.

U22 Việt Nam kiểm soát bóng tới 80% và tạo ra sức ép vô cùng lớn. Một chiến thắng là điều mà đoàn quân của HLV Park Hang Seo cần làm được trước những trận đấu khó khăn phía trước.

Phía bên kia chiến tuyến, toàn bộ U22 Indonesia lùi về phần sân nhà bảo vệ tỷ số, đồng thời dùng đủ mọi cách để gây ức chế cho U22 Việt Nam.

Phút 90, U22 Việt Nam suýt chút nữa đã ghi bàn thắng thứ 2. Từ cú đá phạt góc của Quang Hải, Đức Chinh đánh gót cận thành nhưng bóng lại đi chệch khung thành U22 Indonesia.

Tuy vậy, chỉ 1 phút sau, U22 Việt Nam đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Tiền vệ Hoàng Đức bất ngờ tung cú sút xa đẳng cấp ở phút bù giờ đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành U22 Indonesia. Thủ thành Nadeo đã bay người hết cỡ nhưng không thể cứu thua.

Đến phút 90+2, U22 Việt Nam còn có thêm cơ hội để nâng tỷ số lên 3-1 những Tiến Linh lại dứt điểm vọt xà một cách đáng tiếc sau khi đối mặt với thủ thành Nadeo.

Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về U22 Việt Nam. Với bản lĩnh cũng như đẳng cấp của mình đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã mở toang cánh cửa đi tiếp vào bán kết với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hoang-duc-lap-sieu-pham-ha-guc-u22-indonesia-u22-viet-nam-khang-dinh-ban-linh-va-dang-cap-171996.html