Hoàng gia Anh công bố tước hiệu cho Hoàng tử Harry và cô dâu

Cung điện Kengsington ngày 19-5 công bố, Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan Markle sẽ được mang tước hiệu là Công tước xứ Sussex và Nữ Công tước xứ Sussex.

Hôn thê Markle và Hoàng tử Harry.

Theo Telegraph, Cung điện Kengsington đã công bố tước hiệu cho Hoàng tử Harry và cô dâu cùng ngày đám cưới của cặp đôi diễn ra. Theo truyền thống, các thành viên nam của gia đình Hoàng gia Anh sẽ nhận được một tước hiệu từ Nhà vua hoặc Nữ hoàng vào ngày cưới của mình.

Người giữ tước hiệu Công tước xứ Sussex trước đây từng kết hôn hai lần nhưng chưa lần nào được vua cha George III đồng ý, do vậy cuộc hôn nhân của họ bị coi là bất hợp pháp. Như vậy, Meghan Markle là người phụ nữ đầu tiên giữ tước hiệu HRH (Công chúa) Nữ Công tước xứ Sussex.

Tên đầy đủ của cô dâu người Mỹ của Hoàng tử Harry là Rachel Meghan Markle, tuy nhiên, trong tuyên bố đính hôn tại Điện Buckingham, cô chỉ được gọi tên Meghan. Điều này có nghĩa là cô sẽ không thể lấy lại họ Rachel sau khi đã kết hôn.

Tiến Đạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/902405/hoang-gia-anh-cong-bo-tuoc-hieu-cho-hoang-tu-harry-va-co-dau