Hoàng hậu Bỉ sắp thăm Việt Nam, trò chuyện với trẻ em

Hoàng gia Bỉ đăng thông báo cho biết, Hoàng hậu Bỉ Mathilde sẽ có chuyến thăm Việt Nam từ 9-11/5 với tư cách là Chủ tịch danh dự của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Bỉ.

Chuyến thăm do UNICEF Bỉ phối hợp tổ chức với UNICEF Việt Nam.

Chuyến thăm của Hoàng hậu Bỉ sẽ tập trung vào các vấn đề của UNICEF nhằm thu hẹp khoảng cách về giáo dục và tăng cơ hội cho trẻ em, thanh thiếu niên dễ bị tổn thương ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Hoàng hậu Mathilde đến thăm một trường học ở Lào năm 2017. Ảnh: UNICEF

Hoàng hậu Mathilde đến thăm một trường học ở Lào năm 2017. Ảnh: UNICEF

Hoàng hậu Bỉ sẽ có các hoạt động ở Thủ đô Hà Nội, sau đó đến vùng cao tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh giáo dục, các hoạt động của Hoàng hậu Bỉ cũng sẽ tập trung vào vấn đề dinh dưỡng, sức khỏe và giảm nghèo đa chiều. Hoàng hậu sẽ trò chuyện với trẻ em, thanh niên cũng như nghe thêm sáng kiến, ý tưởng và hy vọng của các em nhỏ về tương lai.

Với tư cách là người ủng hộ của Liên Hợp Quốc, Hoàng hậu Bỉ cũng chú ý đến các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) nhằm xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và giải quyết bất bình đẳng không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đây, bà muốn tăng cường hành động của UNICEF và chính quyền địa phương trong việc bảo vệ quyền của trẻ em và phụ nữ.

Khi còn là Công nương Bỉ bà đã đến thăm các em nhỏ ở Trung tâm bảo trợ xã hội Thảo Đàn (TP.HCM) năm 2012.

Hoàng hậu Bỉ Mathilde sinh năm 1973 tại một TP ở miền Trung nước Bỉ, trong gia đình quý tộc truyền đời với nhũ danh đầy đủ là Mathilde Marie Christiane Ghislaine.

Truyền thông thế giới nhận định Hoàng hậu Mathilde là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, một trong những thành viên hoàng gia có tầm tri thức hàng đầu Châu Âu. Ngoài các bằng cấp đạt được, bà còn sử dụng thông thạo tiếng Pháp, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Italia và tiếng Tây Ban Nha.

Năm 2009, khi còn giữ tước hiệu Công nương, bà Mathilde được bầu làm Chủ tịch danh dự của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc quyên góp gây quỹ hỗ trợ trẻ em 5 châu.

Ngoài ra bà còn thường xuyên xuất hiện tại nhiều quốc gia khác nhau, trong vai trò như là Đại diện đặc biệt trong các chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cũng như Đại sứ thiện chí của Chương trình Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS...

Hoàng hậu Mathilde trò chuyện cùng nông dân Việt Nam tại vườn rau sạch của gia đình. Tại đây bà còn được tặng một bó rau su su. Ảnh: Dân Việt

Vào tháng 3/2012, bà Mathilde cùng chồng là Vua Philippe khi đó giữ tước hiệu Công tước đã dẫn đầu phái đoàn kinh tế Bỉ thăm Việt Nam.

Thời điểm đó, khi đến Việt Nam bà không dành nhiều thời gian cho việc thăm thú cảnh đẹp hoặc mua sắm lưu niệm, người phụ nữ của hoàng gia đã chọn những chuyến đi về các vùng nông thôn, để trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với người dân và chứng kiến sự thành công mà các dự án do Bỉ hỗ trợ.

Hoàng hậu Bỉ đã đến từng ngôi làng, tham gia các buổi sinh hoạt của phụ nữ nông thôn, gặp gỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt bà đã ghé thăm vườn rau của một gia đình nông dân ở Phú Thọ.

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hoang-hau-bi-sap-tham-viet-nam-tro-chuyen-voi-tre-em-2140560.html