Hoảng hốt vì người dân vô tư đốt nhang, cúng xe ở hầm chung cư

Sau vụ cháy chung cư Carina kinh hoàng, cư dân tòa nhà T1, chung cư Thảo Điền Masteri ở quận 2, TP.HCM lại phát hiện có người vô tư đốt nhang, bày hoa quả cúng ngay trong hầm để ô tô nên trình báo công an.

Theo nguồn tin của báo Tuổi Trẻ, ngày 2/4, phòng Cảnh sát PCCC quận 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính một trường hợp người dân đốt nhang cúng bái ngay trong hầm để xe của tòa nhà T1, chung cư Thảo Điền Masteri, phường Thảo Điền, quận 2.

Đốt nhang cúng trong hầm để xe của chung cư. (Ảnh: Cư dân chung cư Thảo Điền Masteri).

Cụ thể, theo báo VnExpress, tối 1/4, người dân chung cư Thảo Điền Masteri phát hiện một chủ xe bày hoa quả, đốt nhang cúng trên nắp capo ô tô đậu trong tầng hầm tòa nhà T1 của chung cư. Lúc này, hầm có nhiều ô tô, xe máy đầy xăng, bí hơi, dễ xảy ra cháy nổ... nên người dân báo ban Quản lý chung cư giải quyết. Lo cho an toàn của mình, họ cũng trình báo công an.

Sau đó, Cảnh sát PCCC quận 2 đã mời ban Quản lý chung cư và chủ xe làm việc để lập biên bản vi phạm hành chính do vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt.

Cảnh sát PCCC cũng lập biên bản đối với ban Quản lý chung cư do không phát hiện hành vi nguy hiểm đe dọa tới an toàn PCCC của chung cư.

Theo phòng Cảnh sát PCCC quận 2, Điều 33 Nghị định 167/2013 quy định người có hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 300.000-500.000 đồng.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hoang-hot-vi-dan-vo-tu-dot-nhang-cung-xe-o-ham-chung-cu-a364838.html