Hoàng Mai: Không hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước

Năm 2019, chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước của quận Hoàng Mai chỉ đạt 65% kế hoạch TP giao, do thu từ đất mới đạt 22,9% kế hoạch.

Sáng 3/1, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận (khóa III) lần thứ 25. Theo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của quận Hoàng Mai, 16/17 chỉ tiêu của quận đạt kế hoạch, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, kinh tế của quận vẫn duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận ước đạt 34.582 tỷ đồng, tăng 13,75% vượt kế hoạch đề ra.

 Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

An sinh xã hội được đảm bảo; thực hiện tốt việc chăm lo, thăm hỏi, tặng quà cho người có công và các đối tượng chính sách. Các biện pháp giám sát, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững ổn định; các kế hoạch phòng ngừa, trấn áp tội phạm được triển khai có hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận chưa hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao, đạt 65% kế hoạch, trong đó thu từ đất mới đạt 22,9% kế hoạch. Theo Ban Chấp hành Đảng bộ quận, nguyên nhân của việc không hoàn thành chỉ tiêu này là do nhiều doanh nghiệp nợ nghĩa vụ tài chính không còn khả năng thực hiện. Nhiều doanh nghiệp đã có quyết định giao đất nhưng chưa được Thành phố phê duyệt giá sử dụng đất. Công tác đấu giá sử dụng đất còn chậm về tiến độ, ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách của quận.

Theo Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận Hoàng Mai Nguyễn Anh Tuấn, chỉ tiêu thu chi ngân sách của quận đã được dự báo sẽ khó thực hiện từ đầu năm nay, nhất là thu từ đất. Không chỉ riêng quận Hoàng Mai, mà 11 quận huyện của Thành phố cũng đã dự báo sẽ gặp vướng mắc khi thực hiện chỉ tiêu này do những lý do khách quan như giá sử dụng đất của các dự án chưa được phê duyệt.

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai Nguyễn Đức Thọ cho biết: Các đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai chủ yếu từ nguồn gốc đất và giá đền bù giải phóng mặt bằng. Những người dân có đơn kiến nghị đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất, chủ yếu là trường hợp vi phạm từ lấn chiếm hoặc đất, cấp sai thẩm quyền, hoặc tự chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với những trường hợp này, đề nghị Bí thư, Chủ tịch các phường chỉ đạo xét duyệt và phân loại các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn công dân về phường để hoàn tất hồ sơ rồi mới đưa lên quận. Song, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai cũng nêu tình trạng có một số người dân cũng “biến tấu” khai sai một số nội dung nhằm hưởng lợi từ các chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020, Bí thư quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh yêu cầu các đơn vị trên địa bàn quận triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành dự toán thu ngân sách TP giao. Tập trung các giải pháp đẩy mạnh thực hiện các khoản thu từ đất; các khoản thu bền vững, ổn định từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh. Đặc biệt, cần tập trung thực hiện kế hoạch công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 để tăng cường nguồn thu cho ngân sách.

Bên cạnh đó, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung các dự án giao thông trọng điểm của TP và Quận như đường 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A, đường Tam Trinh, tuyến đường nối tiếp phía Đông khu hành chính Quận ra đường Tam Trinh…

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai đã trao Giấy khen cho 9 Đảng bộ đã hoàn thành nhiệm xuất nhiệm vụ năm 2019.

Thủy Tiên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hoang-mai-khong-hoan-thanh-chi-tieu-thu-ngan-sach-nha-nuoc-361676.html