Hoàng Nam - Quốc Khánh vô địch đôi nam Vietnam F4 Futures

Ngày 28-10, tại cụm sân quần vợt Hải Đăng (TP Tây Ninh), diễn ra ngày thi đấu cuối cùng của Giải quần vợt quốc tế Việt Nam F4 Futures với hai trận chung kết nội dung đơn nam và đôi nam có sự góp mặt của tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam.

Cặp đôi tay vợt chủ nhà Lý Hoàng Nam - Lê Quốc Khánh rạng rỡ với chức vô địch nội dung đôi nam.

Ở nội dung đơn nam, Hoàng Nam lần đầu tiên phải đối mặt với một tay vợt xếp trên mình tại bảng xếp hạng ATP, đồng thời là hạt giống số 1 của giải - Roman Safiullin (Nga - hạng 300 thế giới). Chạm trán đối thủ được đánh giá cao hơn, tuy nhiên khá bất ngờ khi tay vợt chủ nhà mới là người thi đấu tốt hơn, sớm giành break và vươn lên dẫn 3-0.

Thế nhưng Roman Safiullin sau khởi đầu chệch choạc đã dần lấy lại bình tĩnh, bẻ giao bóng được ở game thứ 8 và buộc set đấu phải bước vào loạt tie-break. Tại đây, tay vợt người Nga là người chơi hay hơn và có thắng lợi 9-7.

Set 2 tiếp tục chứng kiến màn rượt đuổi hấp dẫn của hai tay vợt, dù vậy kịch bản không có nhiều thay đổi khi Roman Safiullin vẫn là người hưởng niềm vui chiến thắng sau cùng. Chỉ cần một game giành được break, Safiullin đã vượt qua Hoàng Nam với tỷ số 6-4, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 2-0 (7- 6[7] và 6-4) sau hơn 90 phút thi đấu cùng tấm HCV đơn nam Vietnam F4 Futures.

Còn tại trận chung kết nội dung đôi nam diễn ra sau đó, cặp đôi chủ nhà Lý Hoàng Nam - Lê Quốc Khánh có cuộc đối đầu hứa hẹn nhiều khó khăn với cặp hạt giống số 1 Alcantara Francis Casey (Philippines) -Eriksson Markus (Thụy Điển). Set 1 diễn ra khá suôn sẻ với Hoàng Nam - Quốc Khánh khi bẻ được giao bóng tới hai lần trước đối thủ và chỉ một lần mất break, qua đó có được thắng lợi 6-4.

Bước sang set 2, thế trận có phần giằng co hơn khi mỗi bên chỉ một lần bẻ được break của nhau và khiến set đấu phải bước vào loạt tie-break đầy cân não. Cặp đôi Casey - Markus là những người tận dụng cơ hội tốt hơn để thắng 8-6 và trận đấu vào loạt super tie-break. Trong loạt đấu này, Hoàng Nam - Quốc Khánh thi đấu mạnh mẽ để có được chiến thắng ngoạn mục 12-10, qua đó đăng quang tại nội dung đôi nam Vietnam F4 Futures sau 1 giờ 40 phút thi đấu.

Cũng trong ngày thi đấu 28-10, diễn ra các trận đấu vòng loại Giải Vietnam F5 Futures. Đáng chú ý, 4/8 chiếc vé đi tiếp vào vòng chính đã được xác định, thuộc về Kumar Sinha (Indonesia), Samuel Shropshire (Mỹ), Lomakin (Kazaskhtan) và Olly Sadler (New Zealand).

Ngày mai (29-10) sẽ diễn ra ngày thi đấu thứ 2 Giải Vietnam F5 Futures với bốn trận đấu vòng loại đơn nam cuối cùng và các trận đấu vòng chính nội dung đôi nam. Trong đó, tâm điểm sẽ là hai trận đánh đôi nam: bộ đôi của chủ nhà Việt Nam Nguyễn Đắc Tiến - Trần Ngọc Quốc Vinh gặp đôi của Đài Loan (Trung Quốc) là Yu Hsion Hsu - Cheng-Yu Yu; cùng với đó là cuộc so tài giữa cặp đôi Trịnh Linh Giang - Lê Quốc Khánh gặp hai tay vợt của Ấn Độ là Goveas - Poonacha.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/38067302-hoang-nam-quoc-khanh-vo-dich-doi-nam-vietnam-f4-futures.html