Hoàng Quãng chứng tỏ mình ở tuổi 31

Không còn được đội bóng quê hương SHB Đà Nẵng trọng dụng, hậu vệ Võ Hoàng Quãng đã vào đầu quân cho Sài Gòn FC. Tại đây, Quãng quyết tâm chứng tỏ mình như một lời nhắn gửi rằng ở tuổi 31 anh vẫn thừa sức thi đấu đỉnh cao.

Võ Hoàng Quãng (phải) đang là lựa chọn số một của HLV Tài Em cho vị trí hậu vệ cánh ở Sài Gòn FC. Ảnh: Q.HẢI

Hoàng Quãng ra mắt trong màu áo mới Sài Gòn FC trận làm khách sân Tam Kỳ của nhà ĐKVĐ Quảng Nam FC ở vòng 1 V-League vừa qua. Trận đó, Quãng có mặt trong đội hình xuất phát của HLV Phan Văn Tài Em và chơi rất sung mãn suốt hơn 90 phút. Quãng đã làm rất tốt vai trò kèm cặp đội trưởng Đinh Thanh Trung của chủ nhà bên cánh trái.

Sau trận đấu, gặp anh em phóng viên Đà Nẵng, Quãng tay bắt mặt mừng và có những chia sẻ đầy tâm trạng. Quãng nói: "Em muốn chứng tỏ cho người ta thấy rằng, ở tuổi ngoài 30 em vẫn còn thi đấu đỉnh cao rất ổn...". Quả thật, Quãng đã chứng tỏ được nền tảng thể lực tuyệt vời trong trận đấu này.

Trước đó, khi hay tin SHB Đà Nẵng dưới thời HLV Nguyễn Minh Phương không còn trọng dụng Hoàng Quãng nên cầu thủ này vào khoác áo Sài Gòn FC, không ít cổ động viên đội bóng sông Hàn tỏ ra hụt hẫng, tiếc nuối. Bởi lẽ, Hoàng Quãng là một trong số ít thuộc lứa cầu thủ từng cùng SHB Đà Nẵng lập nên những chiến tích trong giai đoạn 2009-2012. Hơn nữa, Quãng là người địa phương, được đào tạo và trưởng thành rồi có nhiều cống hiến cho bóng đá Đà Nẵng.

Hậu vệ Võ Hoàng Quãng sinh năm 1987, đồng đội hay gọi anh là Quãng "Hà Mã" vì có dáng người đậm chắc cùng nền tảng thể lực rất tốt. Trong những buổi tập thể lực của đội, Quãng luôn là người "cày" với cường độ cao nhất. Nhờ thế khi ra sân, Hoàng Quãng không ngán bất kỳ tiền đạo cao lớn nào của đối phương.

Ngoài nền tảng thể lực thì Hoàng Quãng cũng thuộc tốp những hậu vệ chơi bóng đầy kỹ thuật, lên công về thủ rất ổn. Chính vì thế, Hoàng Quãng thường xuyên được đẩy lên chơi tiền vệ cánh dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng. Nhưng rất tiếc, người hâm mộ sông Hàn không còn được nhìn thấy Quãng "hà mã" khoác màu áo cam SHB Đà Nẵng nữa.

Chuyện là trong kế hoạch nhân sự cho mùa giải 2018 của HLV Nguyễn Minh Phương, Võ Hoàng Quãng không có tên vì lý do tuổi tác và không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Trước đó, Quãng dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu suốt mùa giải 2017. Tuy nhiên, anh đã rất nỗ lực tập luyện để trở lại với mong muốn cống hiến hết mình cho đội bóng quê hương.

Ngày phải chia tay gia đình, vợ con, đồng đội và quê hương Đà Nẵng vào Sài Gòn để tiếp tục sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp, Hoàng Quãng cũng "cay đắng" lắm. Khi đó, Quãng đăng tải dòng cảm xúc: "Cảm ơn con người Đà Nẵng. Cảm ơn những thầy đã dạy dỗ em từ lúc mới vào đội. Cảm ơn HLV Lê Huỳnh Đức đã tạo điều kiện cho em có được như ngày hôm nay. Đội bóng SHB Đà Nẵng là đội bóng mãi trong tim tôi và tôi hãnh diện đã góp công sức cùng anh em có được tất cả danh hiệu bóng đá trong nước và chỉ đến khi đội bóng không cần tôi nữa thì tôi mới đi nơi khác. Tôi vui vì tôi không phụ nơi sinh tôi ra! Tôi luôn ghi nhớ những ai ở bên tôi lúc khó khăn nhất! Đối với tôi, thánh địa Chi Lăng là nơi tuyệt vời nhất của tôi và tôi đã dành hết tuổi thanh xuân của tôi cho nó! Tạm biệt đội bóng trong tim tôi SHB Đà Nẵng và những cổ động viên trung thành của bóng đá Đà Nẵng!".

Giờ đây ở Sài Gòn FC, Hoàng Quãng đang có một suất đá chính trong đội hình của HLV Tài Em. Điều đó đang giúp Hoàng Quãng chứng tỏ ở tuổi 31 anh vẫn đầy sung mãn để chơi bóng đỉnh cao. Chúc cho Hoàng Quãng thành công trong màu áo mới!

QUANG HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_174821_hoa-ng-qua-ng-chu-ng-to-mi-nh-o-tuo-i-31.aspx