Hoàng Sa, Trường Sa biến mất khỏi bản đồ trên ứng dụng gọi xe Go-Viet

Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam bỗng dưng không còn được xuất hiện trên bản đồ của ứng dụng gọi xe Go-Viet.

Bản đồ của Go-Viet (bên trái) không có Hoàng Sa và Trường Sa, trong khi bản đồ của Grab (bên phải) vẫn hiển thị đầy đủ

Bản đồ của Go-Viet (bên trái) không có Hoàng Sa và Trường Sa, trong khi bản đồ của Grab (bên phải) vẫn hiển thị đầy đủ

Ngày 22/11, khi truy cập vào ứng dụng gọi xe Go-Viet, nhiều khách hàng phát hiện việc 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam không xuất hiện trên bản đồ của ứng dụng này.

Trong khi đó, khi truy cập vào các ứng dụng gọi xe khác như Grab, 2 quần đảo trên của Việt Nam vẫn xuất hiện bình thường.

Tình trạng này khiến nhiều người bức xúc. Trên các diễn đàn, nhiều người còn cho rằng đây là ứng dụng của Trung Quốc và họ cố tình xóa đi các quần đảo của Việt Nam khỏi bản đồ.

Thậm chí, một số tài khoản còn kêu gọi tẩy chay ứng dụng gọi xe Go-Viet vì đã có hành vi vi phạm đến chủ quyền quốc gia.

Không chỉ xóa 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam khỏi bản đồ trên ứng dụng gọi xe, ngày 21/11, người dùng còn phản ánh về việc ứng dụng Go-Viet tự động ẩn từ khóa Hoàng Sa, Trường Sa và thay bằng ký hiệu *.

Go-Viet tự động ẩn từ khóa Hoàng Sa, Trường Sa và thay bằng ký hiệu *

Cụ thể, trong bài viết trên diễn đàn xe ôm công nghệ, người dùng thử đặt hai chuyến xe đến đường Hoàng Sa và Trường Sa để kiểm chứng. Trong phần trò chuyện với tài xế, người này nhắn: “Tôi đang đứng tại 110 Trường Sa”. Ngay lập tức ứng dụng chuyển đoạn tin nhắn thành “Tôi đang đứng tại 110 *********”.

Trả lời về sự cố này, đại diện Go-Viet cho biết trong 2 ngày 20 và 21/11, ứng dụng này tiến hành nâng cấp app theo chu kỳ. Trong quá trình nâng cấp đã xảy ra lỗi lập trình khi các tên đường được thay thế bởi các dấu * trong phần tin nhắn giữa tài xế và khách hàng.

Go-Viet cũng khẳng định các sự cố liên quan đến việc cập nhật, nâng cấp ứng dụng không liên quan đến các vấn đề biển, đảo của Việt Nam.

Trần My

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/hoang-sa-truong-sa-bien-mat-khoi-ban-do-tren-ung-dung-goi-xe-go-viet-20180504224231707.htm