Hoàng Thành Trung vẫn trốn, ảnh hưởng vụ đánh bạc nghìn tỷ thế nào?

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục được xét xử. Theo luật sư, việc Hoàng Thành Trung bỏ trốn, phần nào có ảnh hưởng đến các bị cáo khác và thậm chí ảnh hưởng đến chính bản thân Trung.

Ngày 16.11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Những ngày xét xử đầu tiên, trong phần thẩm vấn các bị cáo cái tên Hoàng Thành Trung được nhiều bị cáo nhắc đến như là một mắt xích quan trọng của đường dây đánh bạc này.

Đối tượng "mắt xích" Hoàng Thanh Trung hiện đang bỏ trốn, Công an tỉnh Phú Thọ đang truy nã đối tượng này.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Hoàng Thành Trung là một trong 92 bị cáo của vụ án kể trên. Hoàng Thành Trung bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố với tội danh Tổ chức đánh bạc. Hiện đối tượng Hoàng Thành Trung đã bỏ trốn và Công an tỉnh Phú Thọ đang phát lệnh truy nã đối tượng này.

Sau thông tin này, nhiều bạn đọc thắc mặc, liệu một đối tượng được coi là mắt xích quan trọng nhất của vụ án nhưng đang bỏ trốn liệu ảnh hưởng đến vụ án thế nào?

Giải đáp thắc mắc này, luật sư Lê Huy Thiệp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đối tượng Hoàng Thành Trung bỏ trốn, đến ngày xét xử vẫn chưa bắt được và hiện đang bị truy nã. Đây là tình thế không thể khác và cơ quan chức năng vẫn phải đưa vụ án ra xét xử theo đúng thời gian quy định.

Theo luật Thiệp, việc Hoàng Thành Trung bỏ trốn phần nào có ảnh hưởng đến các bị cáo khác và thậm chí ảnh hưởng đến chính bản thân Trung. Bởi vì thiếu đi một bị cáo sẽ khó khăn hơn trong việc đánh giá vị trí, vai trò và việc làm cụ thể của từng người trong vụ án.

“Đối tượng Trung bỏ trốn, sẽ không loại trừ khả năng nội dung những bị cáo đang bị xét xử đưa ra sẽ không có điều kiện để thẩm tra xác minh, đối chất, đối chứng, dẫn đến việc đánh giá, quy kết các đối tượng đang bị xét xử sẽ khó khăn hơn”, vị luật sư nêu ý kiến.

Luật sư Thiệp cũng cho biết, theo nguyên tắc suy đoán vô tội thì những chứng cứ nào có lợi cho các bị đang bị xét xử sẽ được áp dụng.

Từ đề xuất mở đường cổng game đánh bạc của Hoàng Thành Trung, cựu tướng Phan Văn Vĩnh (giữa ảnh) cùng Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục C50 đã dính vòng lao lý. Ảnh Lê Hiếu.

“Sau này bắt được Trung mà lời khai có dấu hiệu làm thay đổi bản chất vụ án, nếu cơ quan chức năng xác định có căn cứ, lúc đó sẽ xem xét theo thủ tục Tái thẩm. Còn nếu chỉ liên quan đến tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì không cần thiết phải xem xét thủ tục Tái thẩm”, luật sư Thiệp nêu rõ.

Theo các trạng được VKSND tỉnh Phú Thọ công bố, cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung đã chủ động gặp Phan Sào Nam bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi, có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài nhưng cần đối tác phát hành.

"Nam đồng ý và nói còn phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được Bộ TT&TT cấp phép và duyệt nội dung, kịch bản.Trung đề nghị Nam nếu được thì tìm pháp nhân cho Trung xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến vì Trung còn đang làm trong Công ty VTC Intercom" - đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố cáo trạng.

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương Chủ tịch HĐTV, người đại diện theo pháp luật của Công ty CNC. Qua giới thiệu, Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Tổng cục Cảnh sát nên Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài. Sau khi nghiên cứu dự án, Nguyễn Văn Dương đồng ý, thống nhất nội dung hợp tác với Phan Sào Nam.

Tiếp đó, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và Hoàng Thành Trung cùng một số đối tượng khác lập kế hoạch chuẩn bị cho việc phát hành game bài Rikvip/Tip.club.

Hoàng Thành Trung được giao phụ trách văn phòng Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt tại Hà Nội. Công ty này được Nam và Trung mượn pháp nhân để xây dựng phần mềm chơi trực tuyến.

Hoàng Thành Trung trực tiếp tuyển dụng và tiếp nhận 36 nhân viên từ VTC Intercom vào làm việc, sau đó dần dần tuyển dụng lên tới trên 80 người làm việc tại Văn phòng Hà Nội để phục vụ và vận hành game.

Trung chỉ đạo nhân viên đăng ký tên miền Rikvip.vn , xây dựng, bổ sung, phát triển phần mềm cổng game bài Rikvip hoạt động trên nền tảng Web và thiết bị di động. Cổng game bài được đẩy dần lên hệ thống máy chủ của Công ty VTC online thiết lập tại Công ty dữ liệu VNPT - Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông đăng ký theo các địa chỉ Web Rikvip.vn và Rikvip .com, (sau này là Rikvip.vn) để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Để tăng cường phát triển game bài Rikvip, tăng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Hoàng Thành Trung trực tiếp xây dựng 2 “đại lý tổng, cùng 25 “đại lý cấp 1”, qua đó phát triển mạng lưới 5.877 “đại lý cấp 2” tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tuyên truyền, quảng bá, lôi kéo đối tượng tham gia đánh bạc. Tạo điều kiện cho các đối tượng đánh bạc giao dịch mua, bán Rik liên tục 24/24 giờ, với số lượng không giới hạn.

Trong đường dây này, nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn) được nhận hơn 1.574 tỷ đồng.

Đình Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/hoang-thanh-trung-van-tron-anh-huong-vu-danh-bac-nghin-ty-the-nao-930987.html