Hoàng Thị Duyên hụt huy chương Olympic, TTVN nguy cơ trắng tay

Hoàng Thị Duyên không thể chinh phục được tấm huy chương Olympic khi chỉ đạt thành tích 208 tổng cử, xếp thứ 5/9 ở nội dung cử tạ hạng 59kg.

Chiều 27/7, niềm hy vọng huy chương lớn nhất của đoàn TTVN ở Olympic Tokyo 2020 là Hoàng Thị Duyên ra trận ở nội dung cử tạ hạng 59kg nữ.

VĐV Việt Nam đăng ký mức tạ tổng cử 218kg, xếp thứ 8/9 VĐV nhóm A. Ở hạng cân này, các đô cử được đánh giá cao hơn so với Hoàng Thị Duyên như Esocbar Guerrero (Ecuador, 222kg), Andoh Mikiko (Nhật Bản, 225kg), Tchakounte (Pháp) hay Guryeva (Turkmenistan) cùng 225kg...

Vừa giành 2 HCĐ châu Á 2021, Hoàng Thị Duyên bước tới Olympic Tokyo với sự quyết tâm, tự tin rất cao. Chỉ cần thi đấu đứng sức, cửa tranh huy chương của đô cử người Lào Cao rất sáng sủa.

Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tạ cử giật là 95kg

Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tạ cử giật là 95kg

Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tạ khởi điểm 95kg ở nội dung cử giật. VĐV Việt Nam nâng tạ thành công nhưng lại không được các trọng tài công nhận. Tuy nhiên ở lần cử thứ 2, Hoàng Thị Duyên đã không mắc một lỗi lầm nào để hoàn thành được mức tạ đăng ký của mình.

Thành tích các VĐV ở nội dung cử giật

Đáng tiếc là ở lần cử giật thứ 3, Hoàng Thị Duyên không chinh phục được được mức tạ 98kg, nên chỉ đạt thành tích 95kg ở phần thi này, xếp thứ 5/9. VĐV đứng đầu nội dung cử giật thuộc về Kuo Hsing Chung của Đài Loan (Trung Quốc), với mức tạ 103kg. Các VĐV đứng tiếp theo là Tchakounte (Pháp, 96kg) và Guryeva (Turkmenistan, 96kg).

Hoàng Thị Duyên không thể lọt vào top 3 có huy chương

Bước sang nội dung cử đẩy, Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tạ là 113kg. Đây không phải là nội dung sở trường của lực sĩ người Việt Nam. Đăng ký cao nhất vẫn là Kuo Hsing Chung, với mức tạ khởi điểm là 130kg.

Khác với nội dung cử giật, Hoàng Thị Duyên đã thực hiện thành công ngay ở mức tạ khởi điểm là 113kg. ở lần cử thứ 2, VĐV Việt Nam quyết định đăng ký mức tạ 118kg.

Tuy nhiên, sau khi đối thủ cạnh tranh tấm HCĐ là Tchakounte của Pháp thực hiện thành công mức tạ 117kg, Hoàng Thị Duyên đã tăng mức tạ của mình lên 119kg, hơn 6kg so với mức tạ khởi điểm. Một chiến thuật rất hợp lý nhưng đáng tiếc VĐV Việt Nam đã không thực hiện thành công lần cử này, và tiếp tục thất bại ở lần đẩy cuối cùng, chấp nhận thành tích 113kg, đạt tổng cử 208kg.

Hoàng Thị Duyên đứng thứ 5 chung cuộc, không giành được huy chương

Sau khi kết thúc cuộc tranh tài ở Olympic, Hoàng Thị Duyên đã cúi chào khán giả, đôi mắt đỏ hoe. Chưa bao giờ VĐV người Lào Cao ở gần giấc mơ huy chương Thế vận hội như thế, nhưng cô đã có một ngày thi đấu dưới sức.

Ở nội dung cử đẩy, không bất ngờ khi Kuo Hsing Chung của Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục có thành tích cao nhất với mức cử 133kg, tổng cử 236kg, giành HCV, phá kỷ lục Olympic của chính cô. Người giành HCB là Guryeva (Turkmenistan, 217kg), HCĐ thuộc về VĐV Mikiko (Nhật Bản, 214kg).

Như vậy, sau khi Hoàng Thị Duyên kết thúc cuộc tranh tài, đoàn TTVN gần như đã hết cơ hội giành huy chương ở Olympic Tokyo 2020.

Bằng Lăng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/hoang-thi-duyen-khong-chinh-phuc-duoc-huy-chuong-olympic-760112.html