Hoàng Thiên lập cú đúp, TP.HCM đè bẹp Sài Gòn

Mặc dù đã hết cơ hội vô địch song các cầu thủ TP.HCM vẫn thi đấu đầy cố gắng.

Với việc CLB Hà Nội đã sớm vô địch nhờ chiến thắng 1-0 trước CLB SLNA, CLB TP.HCM đã chắc chắn giành ngôi vị thứ 2. CLB Sài Gòn cũng đã đủ điểm để trụ hạng thành công. Thế nên, trận derby Sài thành chẳng mang nhiều ý nghĩa về mặt kết quả do cả hai đội đều không còn động lực phấn đấu.

Mặc dù vậy, cả CLB TP.HCM lẫn Sài Gòn đều thi đấu đầy thận trọng. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhà, các cầu thủ TP.HCM thi đấu hết sức tự tin. Họ triển khai bóng mạch lạc, phòng ngự đầy kín kẽ. Trong khi đó, đội khách lại cố gắng tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành thủ môn Thanh Thắng.

Các CĐV CLB TP.HCM đến cổ vũ nhiệt tình cho đội chủ nhà.

Thế nhưng, sự khác biệt nằm ở tính hiệu quả thì CLB Sài Gòn lại thiếu. CLB TP.HCM tỏ ra cực kỳ sắc bén dù chỉ có 2 cơ hội. Và một trong số 2 cơ hội đó đã được họ chuyển hóa thành bàn thắng vào phút 37. Tiền đạo Lê Hoàng Thiên tung cú sút xa đầy bất ngờ đánh bại thủ môn CLB Sài Gòn mở tỉ số trận đấu.

Bàn thua khiến đội khách buộc lòng phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng các cầu thủ Sài Gòn chưa thể đánh bại thủ môn Thanh Thắng.

Giữa tình cảnh khó khăn, CLB Sài Gòn lại phải chơi thiếu người ngay đầu hiệp 2. Cầu thủ Bá Dương có pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết để rồi phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Lợi thế hơn người khiến CLB Sài Gòn dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể tạo ra sức ép như hiệp 1.

Tiền đạo Lê Hoàng Thiên mở tỉ số trận đấu.

Thế nhưng, đúng lúc gặp thuận lợi về quân số cộng thêm việc dẫn bàn, TP.HCM bất ngờ để đội khách gỡ hòa. Phút 63, tiền đạo Pedro Paulo có một pha đột phá giàu sức mạnh qua 4 hậu vệ CLB TP.HCM trước khi tung cú sút hiểm hóc tung lưới CLB TP.HCM đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Song niềm vui của CLB Sài Gòn chỉ tồn tại hơn 1 phút. Đội trưởng Đỗ Văn Thuận bên phía CLB TP.HCM có cú sút phạt trái phá đưa bóng đi sát sạt cột dọc trước khi bay vào lưới đội khách nâng tỉ số lên 2-1.

Đội trưởng Đỗ Văn Thuận sút phạt đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-1.

Sau bàn thắng vươn lên dẫn trước, CLB TP.HCM áp đảo đối phương. CLB Sài Gòn gần như chỉ còn biết cố thủ bên phần sân nhà nhằm chờ đợi những pha phản công nhanh. Chính vì vậy, thế trận càng trở nên dễ dàng hơn dành cho đội chủ nhà.

Phút 78, Tùng Quốc có pha căng ngang từ cánh phải để Akinade có pha băng vào cắt mặt rồi bẻ lòng kỹ thuật nâng tỉ số lên 3-1. Đến phút 89, lại là hậu vệ cánh phải Tùng Quốc có pha kiến tạo dọn cỗ giúp Hoàng Thiên dứt điểm chính xác ấn định chiến thắng 4-1 cho CLB TP.HCM.

Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố (CITYLAND) là đơn vị luôn đồng hành cùng CLB TP.HCM trên sân nhà và cả sân khách ở V.League 2019.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/hoang-thien-lap-cu-dup-tp-hcm-de-bep-sai-gon-6085031.html