Hoàng Thùy Linh, Tiểu Vy tặng sách quý cho chiến sĩ vùng đảo Tây Nam

Hoa hậu Tiểu Vy, Kỳ Duyên, Hoàng Thùy Linh,...đã có buổi giao lưu, và tặng hàng ngàn cuốn sách đến các chiến sĩ Vùng 5 Hải quân, Phú Quốc, Kiên Giang.

Ngày 27/6, “Hành trình từ trái tim – Hành trình lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” vùng biển đảo tiếp tục vượt hàng ngàn hải lý đến với các chiến sĩ Vùng 5 Hải quân (Phú Quốc, Kiên Giang).

Các người đẹp hoa hậu Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Hoàng My, Giao Linh và ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã giao lưu, tặng hàng ngàn cuốn sách trong 5 đầu sách về Thân – Tâm – Trí là “Quốc gia khởi nghiệp”, “Khuyến học”, Nghĩ giàu làm giàu”, “Đắc nhân tâm”, “Không bao giờ thất bại – Tất cả là thử thách” cho các chiến sĩ.

Giao lưu với các chiến sĩ hải quân, Hoàng Thùy Linh cho biết, lần đầu cô tham gia hành trình và cảm thấy rất may mắn, háo hức. Hoàng Thùy Linh chia sẻ, bố mẹ cô từng làm văn công ở Bộ Nội vụ, thường xuyên biểu diễn phục vụ các binh đoàn, vì thế, cô được truyền lại tinh thần, nhiệt huyết của người chiến sĩ, không sợ thách thức, khó khăn.

“Linh rất tự hào khi các chiến sĩ hải quân đã chào đón những cuốn sách tuyệt vời để tri thức nhân loại được đến gần hơn. Cảm ơn Trung Nguyên vì đã nghĩ đến những việc xa hơn cho 10 năm, 20 năm, 50 năm sau của đất nước, trao tặng tri thức cho người dân Việt Nam, nhất là các chiến sĩ cho vùng núi, biển đảo xa xôi”, Hoàng Thùy Linh nói.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ, thời điểm khó khăn nhất cuộc đời mình, cô chỉ biết đọc sách để tìm kiếm lối thoát.

“Những cuốn sách có ý nghĩa lớn với cuộc đời Linh bởi đọc sách đúng thời điểm mình như tìm được chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai. Linh đã ghi những câu ý nghĩa để sau này khi vấp chông gai sẽ mở lại đọc. Với Linh, sách đưa đến những con đường, quyết định tương lai và viết lên số phận”, cô tâm sự.

Trong số 4 cuốn sách, Hoàng Thùy Linh muốn giới thiệu đến các chiến sĩ cuốn “Không bao giờ thất bại – Tất cả là thử thách” bởi “giúp các chiến sĩ có thêm sức mạnh tinh thần, có lý trí vượt qua thử thách để có lựa chọn đúng đắn nhất khi đang làm nhiệm vụ”.

Lần đầu tiên Kỳ Duyên đến Phú Quốc là năm cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. “Được tận tay trao tặng đến các chiến sĩ những cuốn sách quý, thấy các anh ngoài đời thật và hiểu được những việc các anh đang làm khiến Duyên thấy mình may mắn và biết ơn vì nhờ các anh góp phần bảo vệ đất nước, người dân được yên tâm để phát triển bản thân, làm giàu cho đất nước”, Kỳ Duyên bày tỏ.

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ, mới 18 tuổi và là sinh viên năm thứ nhất nên việc được đến Vùng 5 Hải quân khiến cô có nhiều cảm xúc vì được trải nghiệm cuộc sống và tinh thần chiến binh của các chiến sĩ.

“Vy từng mong muốn được gặp những người ngày đêm bảo vệ tổ quốc và điều đó đã thành hiện thực. Vy chúc các anh luôn có sức khỏe tốt cùng với nền tảng tri thức được đúc kết từ các cuốn sách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương”, Hoa hậu nói.

Á hậu Hoàng My bày tỏ sự cảm kích vì nhờ Hành trình từ trái tim, cô có cơ hội được gặp gỡ, trao tặng sách quý đến các chiến sĩ từ Bắc, Trung, Nam ở vùng núi cao đến biển đảo.

Người đẹp Giao Linh, nữ thiếu úy đang công tác tại Quân khu 7 xúc động khi được gỡ những người đồng chí, đồng đội, những người đang ngày đêm giữ vững chủ quyền biển đảo Tây Nam.

“Linh thấy cuốn Không có gì thất bại - Tất cả là thử thách thích hợp với các đồng đội của mình vì những người lính không bao giờ bỏ cuộc, không ngủ quên trên chiến thắng, luôn tỉnh táo để bảo vệ quê hương”, Giao Linh chia sẻ.

“Hành trình từ trái tim” vùng biển đảo sẽ đi qua 28 tỉnh, thành phố có biển với chặng đường gần 2.000 hải lý, tương đương 3.000 km cùng sự đồng hành của hoa hậu, á hậu: Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Mỹ Linh, Thu Ngân, Hoàng My, Huyền My, Ngọc Trân,... và các ca sĩ Mỹ Linh, Hoàng Thùy Linh, Thái Thùy Linh, Tấn Minh, Xuân Hảo, diễn viên Lương Thanh…

Từ ngày 16 - 21/6, hành trình vùng biển đảo đã đi hết các đảo xa xôi của Vịnh Bắc bộ. Bắt đầu từ ngày 23/6-1/7, hành trình tiếp tục vượt hàng ngàn hải lý để đến với vùng viển đảo phía Nam và Tây Nam của Tổ quốc.

Hạnh Lê/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/hoang-thuy-linh-tieu-vy-tang-sach-quy-cho-chien-si-vung-dao-tay-nam-926339.vov