Hoàng tử bang Johor của Malaysia có vẻ ngoài điển trai, đam mê tốc độ

Tunku Abdul Rahman - hoàng tử trẻ của bang Johor, Malaysia - nổi tiếng với vẻ ngoài lịch lãm và sở hữu dàn siêu xe đua 'khủng'.

Tunku Abdul Rahman Hassanal Jeffri Ibni Sultan Ibrahim Ismail (sinh năm 1993) là hoàng tử bang Johor, Malaysia. Cha anh là Tunku Ibrahim Ismail - tiểu vương thứ 25 của bang này.

Tunku Abdul Rahman Hassanal Jeffri Ibni Sultan Ibrahim Ismail (sinh năm 1993) là hoàng tử bang Johor, Malaysia. Cha anh là Tunku Ibrahim Ismail - tiểu vương thứ 25 của bang này.

Chàng hoàng tử 25 tuổi "đốn tim" phái nữ bởi ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật cùng phong cách lịch lãm.

Cha của Tunku Abdul Rahman nổi tiếng là người yêu xe. Ông sáng lập Kembara Mahkota Johor - sự kiện du lịch bằng xe phân khối lớn hàng năm của hoàng gia bang Johor. Hoàng tử trẻ được truyền cảm hứng từ cha và trở thành vận động viên chuyên nghiệp trên đường đua.

Tunku Abdul Rahman được biết đến với độ "chịu chơi" không thua kém gì cha hay anh trai mình - hoàng tử Tunku Idris Iskandar Ismail. Hai anh em hoàng gia thường xuyên được bắt gặp lái siêu xe đi du lịch hay tham gia các giải đấu, sự kiện triển lãm lớn.

Là tay đua cừ khôi và sở hữu những siêu xe "độc", Tunku Abdul Rahman được người yêu mến đặt biệt danh "hoàng tử đường đua".

Khác với nét mặt nghiêm nghị, phong thái đĩnh đạc thường thấy, hoàng tử 25 tuổi không ít lần khiến công chúng bất ngờ với sự "lầy lội", hài hước của mình.

Bên cạnh đua xe, Tunku Abdul Rahman còn chơi một số môn thể thao khác như bóng ngựa (Polo). Anh cũng thích đi khám phá nhiều nơi bằng du thuyền hay trực thăng.

Đinh Phạm
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoang-tu-bang-johor-cua-malaysia-co-ve-ngoai-dien-trai-dam-me-toc-do-post964588.html