Hoàng tử bé nước Anh chính thức được đặt tên là Louis Arthur Charles

Vậy là sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng người dân nước Anh cũng đã biết được tên người con thứ ba của công nương Kate và hoàng tử William.

Hoàng tử bé nước Anh đã chính thức được đặt tên

11h01 sáng ngày 23/4 (theo giờ địa phương), Công nương xứ Cambridge Kate đã hạ sinh hoàng tử bé tại khu Lindo Wing, bệnh viện St Mary tại Paddington, London, Anh.

Suốt nhiều ngày qua, không khí vui mừng, phấn khởi vẫn lan tỏa trên khắp nước Anh. Sau khi đã biết rằng đây là một hoàng tử, người ta lại tò mò đón chờ tên chính thức của hoàng tử bé được công bố.

Theo các nhà cái Anh, sau hàng loạt các vụ cá cược sôi nổi, người dân nước này dự đoán rằng nếu đứa trẻ là một bé trai thì tên Arthur được dự đoán nhiều nhất, theo sau đó là Albert, Frederick, James và Philip. Arthur có trong tên đệm của Charles và cả Hoàng tử William và là tên đệm của cha của Nữ hoàng, vua George VI.

Những bảng bầu chọn dự đoán tên của hoàng tử nhỏ được tham gia sôi nổi, trong đó tên Arthur được nhiều người chọn nhất

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, vào 5h chiều ngày 27/4, cung điện Kensington đã thông báo tên của hoàng tử thứ 3 của Hoàng Tử William và Công nương Kate trên trang twitter chính thức là Louis Arthur Charles.

Hoàng tử mới sinh đứng thứ 5 trong danh sách thừa kế ngai vàng của Hoàng gia Anh. Vừa mới chào đời nhưng tiểu hoàng tử đã trở thành một trong những em bé giàu nhất thế giới.

Trang Brand Finance.com ước đoán tiểu hoàng tử mới sinh có thể sẽ góp phần làm tăng thêm 50 triệu bảng vào nền kinh tế Anh nhờ vào việc bán các món quà lưu niệm các sản phẩm sơ sinh như quần áo, khăn, xe đẩy... bởi trước đây các mặt hàng ăn theo như cốc, đĩa và áo phông in hình công chúa Charlotte Elizabeth Diana cũng đã bán chạy như tôm tươi.

Còn theo ước tính của hai công ty nghiên cứu dựa trên xu hướng tiêu dùng Vương quốc Anh, tiểu hoàng tử dự kiến sẽ thúc đẩy thêm 70 triệu USD lên 125 triệu USD cho nền kinh tế Anh.

Hoàng Ngọc Vũ

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/hoang-tu-be-nuoc-anh-chinh-thuc-duoc-dat-ten-la-louis-arthur-charles-d6654.html