Hoàng tử 'chất' hơn nước cất: Cha đẻ là người quyền quý, bố vợ là tỷ phú khét tiếng

Chàng hoàng tử này sở hữu vẻ điển trai, cao ráo cùng xuất thân danh giá khiến bao người ngưỡng mộ.

Hoàng tử Philippos của Hy Lạp và Đan Mạch nổi tiếng là một người điển trai và hào hoa. Anh là con của Quốc vương và Hoàng hậu cuối cùng của Hy Lạp, xuất thân trong gia đình danh giá.

Sau khi chế độ quân chủ Hy Lạp không còn, người đàn ông đã cùng gia đình chuyển đến London sinh sống vào những năm 1980. Philippos có thể không lớn lên trong cung điện hoàng gia giống như nhiều hoàng tử khác trên thế giới, nhưng ngay từ đầu anh đã được dạy dỗ bài bản và được các thành viên hoàng tộc chăm sóc. Bản thân bên trong Philippos cũng đã mang cốt cách của một người hoàng gia.

Chàng hoàng tử sở hữu vẻ đẹp nổi bật, vạn người mê.

Tại lễ rửa tội của người đàn ông vào năm 1986, cha mẹ đỡ đầu của Philippos đều là những thành viên hoàng tộc nổi tiếng thế giới như Công tước xứ Edinburgh (phu quân của Nữ vương Elizabeth II); Công nương Diana; Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha; Công chúa Benedikte của Đan Mạch...

Anh theo học tại Đại học Georgetown (Mỹ), tốt nghiệp năm 2008 với bằng cử nhân quan hệ đối ngoại. Kể từ năm 2018, người đàn ông 37 tuổi này sống ở thành phố New York và làm việc với tư cách là nhà phân tích cho Ortelius Capital.

Chàng hoàng tử hiếm khi lộ diện trên truyền thông, anh lựa chọn lối sống kín tiếng và ít hào nhoáng. Anh cũng không giao lưu với quá nhiều người nổi tiếng. Cũng trong năm 2018, anh bắt đầu hẹn hò với Nina Flohr, một nữ doanh nhân người Thụy Sĩ tài năng. Cặp đôi tổ chức hôn lễ long trọng vào năm 2021.

Cặp đôi đã quen biết nhau một thời gian trước khi kết hôn.

Hôn lễ của cặp đôi được cử hành long trọng, cô dâu đội vương miện hoàng gia của gia đình chồng.

Gia đình bố vợ của hoàng tử cũng không hề tầm thường. Bố vợ anh là ông Thomas Flohr, tỷ phú sáng lập công ty hàng không VistaJet. Trong khi đó, mẹ vợ hoàng tử là bà Katharina Flohr, từng là giám đốc sáng tạo của Fabergé trong nhiều năm. Ngày nay, Katharina làm việc với tư cách là giám đốc điều hành của Santi Jewels.

Nina trước đây đã từng làm giám đốc sáng tạo cho hãng hàng không của cha cô, đồng thời cô cũng là người sáng lập một trung tâm bảo tồn môi trường và khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Mozambique. Sau khi kết hôn, cặp đôi giữ kín cuộc sống riêng tư trên truyền thông, chỉ tham dự một số sự kiện quan trọng.

Bố vợ chú rể là một doanh nhân có tiếng, thành lập công ty hàng không riêng.

Trên Instagram cá nhân, đa phần cặp đôi chia sẻ những bức hình tuyệt vời về những nơi họ đặt chân đến. Cả hai có niềm đam mê du lịch bất tận và họ dành thời gian khám phá những vùng đất mới cùng nhau. Có thể thấy rằng, Hoàng tử Philippos có lẽ là một trong những người đàn ông may mắn nhất thế giới khi có xuất thân danh giá, diện mạo nổi bật, sự nghiệp thành công và có một người vợ xuất sắc.

Ngọc Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoang-tu-34-chat-34-hon-nuoc-cat-cha-e-la-nguoi-quyen-quy-bo-vo-la-ty-phu-khet-tieng-a605857.html