'Hoàng tử ếch' Minh Đạo sống chật vật sau bê bối liên tiếp

Tài tử xứ Đài liên tiếp vướng vào bê bối kinh doanh, đời tư khiến danh tiếng bị ảnh hưởng.

 Minh Đạo từng là nam thần tượng hàng đầu showbiz Trung Quốc. Ảnh: QQ.

Minh Đạo từng là nam thần tượng hàng đầu showbiz Trung Quốc. Ảnh: QQ.

Minh Đạo từng là tài tử ở nhóm tuổi trung niên nổi bật của showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, việc liên tiếp dính tai tiếng đời tư trong 2 năm (2020-2022) khiến ngôi sao Hoàng tử ếch đánh mất hình ảnh. Anh hiện là cái tên bị cho "ra rìa", đứng ngoài các hoạt động của ngành giải trí.

Không show, sống khép mình

Ngày 16/10, 163 đưa tin Minh Đạo đưa vợ con đi mua sắm ở siêu thị. Nam diễn viên nổi bật giữa đám đông với dáng người cao ráo, phong cách thời trang trẻ trung. Tuy nhiên, không có bất kỳ ai nhận ra tài tử xứ Đài.

"Không có nổi một người nhận ra Minh Đạo dù anh ấy hoàn toàn cởi mở ở nơi công cộng. Minh Đạo bị khán giả lãng quên ở tuổi 42", 163 bình luận về tình cảnh ảm đạm của nam thần màn ảnh một thời.

Theo China Times, Minh Đạo gần đây đã sang Thượng Hải (Trung Quốc) định cư. Đầu tháng 10, anh đoàn tụ cùng vợ con. Vợ nam diễn viên là ca sĩ Vương Đình Huyên phải ở lại Đài Bắc để chăm sóc mẹ chồng ốm đau triền miên. Vì vậy, cô không thể theo chồng sang Thượng Hải sinh sống.

Minh Đạo bị công chúng lãng quên. Ảnh: Sina.

ETtoday cho biết sức khỏe mẹ ngôi sao Hoàng tử ếch sa sút nghiêm trọng sau khi con trai cả tự sát vì nợ nần, còn sự nghiệp của Minh Đạo liên tục gặp rắc rối. Hiện tại, mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình do Minh Đạo gánh vác. Anh chăm lo đời sống vật chất cho vợ con, mẹ, chị dâu và các cháu.

Tuy nhiên, sự nghiệp không thuận lợi khiến nam diễn viên chịu nhiều áp lực. Từ đầu năm đến nay, Minh Đạo vắng show. Hoạt động gây chú ý hiếm hoi của anh là trở thành khách mời tại Cannes vào tháng 5. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nam diễn viên tại thảm đỏ liên hoan phim danh giá không được khán giả quan tâm. Minh Đạo đi theo suất đại diện nhãn hàng, không có phim quảng bá.

Theo QQ, Minh Đạo hiện bị xếp vào nhóm "nghệ sĩ rủi ro cao" của showbiz Trung Quốc. Do đó, các nhà sản xuất đặc biệt thận trọng trong việc để nam diễn lộ diện trên sóng truyền hình. Việc không được trọng dụng khiến Minh Đạo vắng bóng trong showbiz gần 3 năm qua.

Ifeng cho biết chính việc mất hút trong giới giải trí một thời gian dài, cộng với việc đời tư vướng nhiều tai tiếng, thậm chí dính dáng đến pháp luật, khiến danh tiếng của Minh Đạo ngày càng đi xuống.

Sau nhiều lùm xùm, tài tử Đài Loan sống kín tiếng, chỉ thi thoảng đăng ảnh gia đình và cuộc sống đời thường lên trang cá nhân. Song hoạt động duy trì độ phủ sóng tên tuổi này của Minh Đạo không được khán giả để tâm. QQ cho biết hiện tại nguồn thu nhập của nam diễn viên bị ảnh hưởng nặng nề. Sản phẩm công ty anh bị thị trường tiêu dùng tẩy chay, bản thân Minh Đạo cũng không có việc làm trong showbiz.

Bê bối phá hỏng danh tiếng Minh Đạo

Minh Đạo sinh năm 1980, từng là nam diễn viên thần tượng nổi tiếng nhất Đài Loan, thậm chí châu Á. Anh sở hữu loạt tác phẩm vang danh như màn ảnh như Hoàng tử ếch, Anh Dã 3+1, Phép màu, Cổ tích chuyện tình, Mỹ nhân thiên hạ, Ái tình ma pháp sư...

Từ năm 2019, sự nghiệp Minh Đạo xuống dốc. Xuất hiện trong chương trình Diễn viên mời vào chỗ, tài tử bật khóc khi nói về cảnh ngộ ế show của bản thân. Sau lần trải lòng trên sóng truyền hình đó, Minh Đạo chìm trong khủng hoảng khi vướng nhiều tin tức tiêu cực.

Minh Đạo không giữ được hình ảnh nam thần vì bê bối kinh doanh đa cấp, có thái độ không chừng mực. Ảnh: Sohu, Sina.

Năm 2020, tài tử bị một bộ phận cư dân mạng yêu cầu rời khỏi giới giải trí khi video anh ăn súp dơi vào năm 2002 bị đào lại, giữa thời điểm loài động vật hoang dã này bị nghi là nguyên nhân gây bùng phát dịch Covid-19 ở Trung Quốc. Làn sóng phản ứng gay gắt của khán giả khiến Minh Đạo phải dừng hoạt động nghệ thuật, chuyển sang livestream bán hàng và đầu tư kinh doanh để kiếm thu nhập.

Tuy nhiên, cú bắt tay làm ăn với vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương lại là bước ngoặt nhấn chìm hình ảnh Minh Đạo. Từ cuối năm 2021, vợ chồng nữ diễn viên Võ Mị Nương truyền kỳ bị điều tra và phong tỏa tài sản vì kinh doanh đa cấp, lừa đảo hàng triệu người.

Minh Đạo hợp tác kinh doanh với vợ chồng Trương Đình từ tháng 8/2020. Nam diễn viên cùng Đào Hồng có cổ phần trong công ty TST của Trương Đình. Công ty mỹ phẩm Oshina của Minh Đạo cũng bị cáo buộc kinh doanh đa cấp. Cách thức kiếm tiền giống vợ chồng diễn viên Trương Đình như giao sản phẩm cho đại lý cấp dưới bán, chiết khấu hoa hồng theo mô hình kim tự tháp.

Sự việc khiến hình ảnh Minh Đạo bị ảnh hưởng trầm trọng. Trong bài giải thích và phủ nhận làm ăn bất chính của tài tử xứ Đài, hàng trăm nghìn người đã tràn vào chỉ trích sự tham lam, kiếm tiền bất chấp của anh.

Ầm ĩ kinh doanh đa cấp chưa kịp lắng xuống, Minh Đạo bị mẹ của diễn viên nhí Quả Quả tố cáo có hành vi thô lỗ với trẻ em trên phim trường. Trong quá trình ghi hình quảng cáo, tài tử đã nổi nóng, chửi tục và lườm Quả Quả với sắc mặt bực tức vì cô bé không tập trung, cản trở công việc. Phản ứng của Minh Đạo bị khán giả phê bình. Nam diễn viên phải nhận sai, gửi lời xin lỗi đến Quả Quả và gia đình diễn viên nhí.

Sina nhận định những sai lầm bào mòn cảm tình của công chúng dành cho "hoàng tử phim thần tượng Đài Loan". Minh Đạo giờ đây được nhắc đến với tư cách nghệ sĩ có nhiều tai tiếng về đời tư. Điều này khiến anh mất đi chỗ đứng trong ngành giải trí nơi giá trị nhân phẩm, đạo đức và hình ảnh sạch đang là yếu tố được đề cao hàng đầu.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoang-tu-ech-minh-dao-song-chat-vat-sau-be-boi-lien-tiep-post1366067.html