Hoàng tử 'nổi loạn' khiến gia tộc đau đầu

Ngày 19/5 tới, hoàng tử Harry của Anh sẽ tổ chức hôn lễ với cô dâu Maghan Markle. Đám cưới hoàng gia được kỳ vọng sẽ khiến chàng hoàng tử nổi tiếng nổi loạn này thay tâm đổi tính, trở thành một người đàn ông điềm đạm, chín chắn, đúng với thân phận hoàng tộc của mình.

Những bê bối gây sốc

Hoàng tử Harry (SN 1984) xếp thứ 5 trong danh sách kế vị tại Anh, là con trai thứ 2 của Thái tử Charles và Công nương Diana.

Trái ngược với người anh William điềm đạm, sống yên ổn với đúng trách nhiệm của mình và sớm yên bề gia thất thì Hoàng tử Harry trong suốt một thời gian dài lại hành xử trái ngược, khiến cả hoàng gia Anh nhiều phen đau đầu.

Những bê bối của vị hoàng tử nhỏ của nước Anh trên mặt báo.

Trong khi người anh chăm chỉ học hành, Hoàng tử Harry lại tỏ ra chểnh mảng trong việc tiếp thu kiến thức ở trường. Thay vào đó, anh được chú ý hơn về các hoạt động thể dục thể thao cùng những vụ gây rối.

Năm 2002, khi vừa tròn 17 tuổi, Hoàng tử của nước Anh khiến nhiều người sốc và tức giận khi thừa nhận thường xuyên uống rượu và nghiện cần sa. Thái tử Charles sau đó đã phải gửi cậu con trai thứ ngỗ nghịch vào trung tâm cai nghiện nhưng Harry không hợp tác.

Thay vào đó, anh ta gây gổ với các bệnh nhân khác tìm cách bỏ trốn. Im hơi lặng tiếng được một thời gian, đến năm 2005, Hoàng tử Anh lại trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi bức ảnh anh ta đeo một chiếc băng tay in biểu tượng phát xít, say xỉn trong một hộp đêm được đăng tải trên mặt báo.

Vụ bê bối nghiêm trọng đến mức Harry đã phải lên tiếng xin lỗi công khai và thừa nhận đã sai lầm trong việc chọn trang phục.

Cùng năm này, vị hoàng tử trẻ tuổi còn dính thêm bê bối học hành khi một giáo viên ở trường Eton - nơi Harry theo học lên tiếng tố cáo ban giám hiệu nhà trường cố tình nâng đỡ để vị hoàng tử giành được điểm cao ở môn nghệ thuật mà anh vốn học kém.

Theo tố cáo của giáo viên này, không chỉ giúp bao che cho hoàng tử trong suốt thời gian học, một giáo viên thậm chí đã làm toàn bộ các bài kiểm tra cho Harry để cậu có được kết quả tốt.

Tuy cả hoàng tử lẫn trường Eton College đều khẳng định tố cáo trên là vu khống nhưng vụ việc cũng vẫn đã khiến nhiều người phẫn nộ với suy nghĩ anh đã được “bợ đỡ” vì là “con ông cháu cha”.

Như một chuỗi sự kiện mang tính chu kỳ, yên ổn được vài năm, năm 2009, Hoàng tử Harry lại khiến dư luận xôn xao khi đoạn video ghi lại cảnh anh ta vừa hôn và liếm mặt một đồng đội nam vừa nói “Tôi yêu anh” được công bố.

Danh sách những bê bối mà vị Hoàng tử này là nhân vật chính còn có thể kể đến việc anh ta dính vào bê bối ngược đãi động vật năm 2010, để lộ ảnh phản cảm khi tham gia tiệc thoát y cùng một số người bạn bè năm 2012…

Ngoài ra, nói đến vị hoàng tử này không thể không nói đến những cuộc tình mà nói ra phải dài thành dãy! Trong danh sách những tình nhân của vị hoàng tử này có nhiều nhân vật nổi tiếng như người dẫn chương trình truyền hình của Anh Natalie Pinkham, nữ doanh nhân Chelsy Davy hay người mẫu nội y Florence Brudenell-Bruce...

Mỗi bóng hồng cứ đến rồi đi mà không ai “trụ” lại được với vị hoàng tử hào hoa quá lâu. Với những người bình thường, các vụ việc này có lẽ không gây sốc quá nhiều nhưng với Harry, đây lại là những bê bối nghiêm trọng.

Chúng khiến dư luận đánh giá rằng Harry đã mất đi hình tượng cao quý của một vị Hoàng tử. Hoàng tử bé của nước Anh từng bị những tờ báo lá cải của nước này gọi là “gã trai trẻ đáng ghét”, “nỗi ô nhục của quốc gia” hoặc thậm chí là kẻ không chịu nhón tay làm việc gì ngoài lấy đồ ăn ở hộp đêm.

Hình ảnh của chàng hoàng tử trẻ trở nên xấu xí trong mắt công chúng đến mức ngay cả những việc làm tốt của anh cũng bị diễn giải theo hướng xấu đi.

Ví dụ, khi Harry đến Lesotho làm từ thiện vào năm 19 tuổi, thay vì ca ngợi lòng tốt của anh, người ta cho rằng Hoàng tử bé chỉ miễn cưỡng đến đất nước châu Phi nghèo đói đó để cứu vãn hình ảnh của mình.

Thay đổi ngoạn mục

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nguyên nhân khiến những mối quan hệ tình ái của Hoàng tử Harry có thể không hoàn toàn nằm ở anh ta. Người phụ nữ từng gắn bó lâu nhất với Hoàng tử Harry là Chelsy Davy, hiện đang là giám đốc điều hành một thương hiệu trang sức ở châu Phi.

Hai người từng gắn bó với nhau tổng cộng đến 7 năm trời dù nhiều lần hợp rồi lại tan. Tiết lộ với báo chí Anh sau khi đã là “người dưng” với chàng trai hoàng gia Anh, Davy nói rằng việc bị các phóng viên ảnh đuổi theo để chụp hình thật sự đáng sợ.

Xác định không thể sống chung với việc bị dư luận soi mói, Davy cuối cùng đã quyết định chấm dứt hoàn toàn với hoàng tử Anh và trở về quê nhà ở Zimbabwe để có cuộc sống yên ổn hơn.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng sự nổi loạn của Hoàng tử Harry một phần là do cú sốc tâm lý do cậu bị mất mẹ khi mới 12 tuổi.

Theo các nguồn tin, là người giàu tình cảm, sau sự việc, Harry đã lâm vào tình trạng trầm cảm trong suốt 1 thời gian dài và việc nổi loạn là cách mà cậu sử dụng nhằm khỏa lấp những đau buồn trong lòng như nhiều đứa trẻ ở tuổi vị thành niên khác. May mắn là trải qua những năm tháng tuổi trẻ, vị hoàng tử đã dần trưởng thành hơn.

Từng có 2 lần tham gia quân đội Hoàng gia Anh, đóng quân tại chiến trường Afganistan, chứng kiến cảnh bom rơi đạn lạc và những giây phút sinh – tử cận kề, khi trở về nước, anh đã nhận thức được giá trị của cuộc sống và sống có mục đích.

Hiện, Hoàng tử Harry đang tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và tham gia các hoạt động của hoàng gia với sự hỗ trợ của Nữ hoàng. Trong đó, anh đã sáng lập một dự án nhằm hỗ trợ những cựu chiến binh từng chiến đấu vì tổ quốc thông qua việc nâng cao nhận thức của xã hội về những thách thức mà các cựu binh đang đối mặt, hỗ trợ họ và gia đình cả về thể chất và tinh thần…

Harry chính là người sáng lập giải thể thao quốc tế dành cho các cựu binh có tên Invictus Games được tổ chức thường niên đều đặn từ năm 2014.

Một sự kiện nữa góp phần làm thay đổi hoàn toàn vị hoàng tử từng đầy tai tiếng này chính là việc gặp gỡ hôn thê Meghan Markle - đại sứ toàn cầu của tổ chức nhân đạo World Vision của Canada, một tổ chức hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Từ điểm chung đam mê với các hoạt động vì cộng đồng, 2 người dần nảy sinh tình cảm. Cũng kể từ khi có bạn gái, Hoàng tử Harry càng sống tích cực hơn.

Theo một nguồn tin, để chiều lòng vợ chưa cưới, anh thậm chí đã chấp nhận bỏ thuốc – thói quen đã gắn bó với anh trong suốt nhiều năm liền và đã không thể bỏ được ngay cả khi bị cha phản đối. Mặc dù vậy nhưng sau khi vị hoàng tử có vẻ như đã “tu tâm đổi tính”, rắc rối dường như vẫn chưa buông tha cho anh ta.

Vài tháng sau khi tuyên bố kết hôn, giữa lúc Hoàng gia đang chuẩn bị cho đám cưới cổ tích giữa 2 người, một số nguồn tin cho biết, một lá thư “bom tấn” đã được gửi tới Cung điện Kensington.

Trong thư, một người tự xưng là luật sư thông báo rằng thân chủ của ông đã mang thai và sinh con cho Hoàng tử Harry.

Vẫn theo người này, người phụ nữ nói rằng cô ta đã mang bầu sau một đêm “vui vẻ” với Hoàng tử vào năm 2013.

Các nguồn tin giấu tên cho hay, trong phong bì gửi đến Hoàng cung, vị luật sư cũng gửi kèm một mẩu giấy viết tay và một bức ảnh chụp một phụ nữ cùng một bé trai có mái tóc xoăn màu vàng gừng và vẻ ngoài được cho là rất giống với Hoàng tử Harry.

“Đó là một cơn ác mộng. Cung điện đang rối tung lên. Hoàng tử Harry cũng không tin được rằng chuyện đó lại xảy ra”, một nguồn tin trong cung điện của Anh tiết lộ hồi tháng 3 vừa qua.

Theo nguồn tin này, thông tin trong thư đã khiến ngay cả bản thân Harry cũng choáng váng. Song, đến nay, thông tin này vẫn chưa được làm rõ.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hoang-tu-noi-loan-khien-gia-toc-dau-dau-d69687.html