'Hoàng tử quần vợt' Alexander Zverev trở lại

Tay vợt số 3 thế giới Alexander Zverev đang cố gắng lấy lại hình ảnh hào hoa của mình sau sự cố hành hung trọng tài ở Giải Mexican Open 2022 và bị Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp (ATP) phạt tiền cùng án treo cấm thi đấu 8 tuần vào cuối tháng 2-2022.

Zverev ra quân Giải Monte Carlo Masters 2022 với màn chạm trán đối thủ 31 tuổi người Argentina Federico Delbonis (hạng 34 ATP) vào ngày 13-4.

Alexander Zverev trải qua mùa giải 2021 đầy thành công khi xuất sắc đăng quang nhiều giải đấu lớn trong năm, như 2 chức vô địch ATP Masters, 1 danh hiệu ATP Finals, huy chương vàng nội dung đơn Olympic Tokyo. Tuy nhiên, tay vợt 24 tuổi người Đức này đã có khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2022 khi liên tục bị loại sớm ở các giải đấu danh giá như Grand Slam ở Úc hay Miami Masters, Indian Wells Masters diễn ra tại Mỹ.

Đỉnh điểm, Zverev đã đánh mất sự hào hoa phong nhã vốn có bằng hành động đập gãy vợt, hành hung trọng tài chính khi thi đấu nội dung đôi nam Giải Mexican Open 2022. Dù ATP đã giảm án phạt đối với Zverev nhưng người hâm mộ làng banh nỉ khó thể quên được hình ảnh thiếu tinh thần thể thao của nhà đương kim vô địch Olympic.

Alexander Zverev khát khao đăng quang Monte Carlo Masters 2022. Ảnh: REUTERS

Alexander Zverev khát khao đăng quang Monte Carlo Masters 2022. Ảnh: REUTERS

Zverev đã thừa nhận hành vi đó là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp, xứng đáng bị phạt nặng và đang cố gắng khắc phục sai lầm. Vì vậy, tham dự Monte Carlo Masters 2022 - giải đấu thuộc hệ thống ATP Masters 1.000 diễn ra trên mặt sân đất nện tại Monaco, tay vợt số 3 thế giới mong muốn sẽ đăng quang để làm món quà chuộc lỗi, tặng người hâm mộ.

Giải đấu kỳ này thiếu vắng "vua sân đất nện" Rafael Nadal và tay vợt số 2 thế giới Daniil Medvedev vì dính chấn thương. Nhưng để đạt mục tiêu đề ra, Zverev cần vượt qua siêu sao Novak Djokovic - tay vợt kỳ cựu người Serbia rất khát khao có được danh hiệu vô địch đầu tiên trong năm 2022.

"Hoàng tử quần vợt" người Đức từng 2 lần đánh bại Djokovic để đăng quang ATP Finals và Olympic Tokyo ở năm 2021. Thế nhưng, trong tổng số 11 lần cả hai chạm trán, Zverev chỉ có 4 chiến thắng trước đàn anh đang sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam này. Với vị thế hạt giống số 2, Zverev sẽ tái đấu Djokovic tại chung kết Monte Carlo Masters 2022 nhưng với điều kiện cả hai phải góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

T.Phước

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/hoang-tu-quan-vot-alexander-zverev-tro-lai-20220412212225637.htm