Hoang tưởng bị đuổi đánh, 9X trốn lên cột điện cao thế

Sau khi uống rượu và sử dụng ma túy tổng hợp, Hoàng Ngọc Giáp trèo lên cột điện do hoang tưởng bị đuổi đánh.

Chiều 7/11, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị đang lập hồ sơ xử lý đối với Hoàng Ngọc Giáp (22 tuổi, trú tại xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi sử dụng chất kích thích, leo lên cột điện cao thế.

Nam thanh niên trèo lên cột điện cao thế trên đường Tố Hữu, quận Hà Đông, vào chiều 6/11. Ảnh: Hoàng Đông.

Nam thanh niên trèo lên cột điện cao thế trên đường Tố Hữu, quận Hà Đông, vào chiều 6/11. Ảnh: Hoàng Đông.

Công an xác định Giáp làm thợ xây tự do. Tối 5/11, nam thanh niên đến phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) để xin việc. Tại đây, Giáp cùng một thanh niên khác uống rượu, sau đó sử dụng ma túy tổng hợp.

Chiều 6/11, ma túy tổng hợp bắt đầu ngấm, nam thanh niên 22 tuổi đi bộ từ phường Kiến Hưng sang phường La Khê, rồi trèo lên cột điện cao gần 30 m do nghĩ mình bị ai đó đuổi đánh.

Sau hơn 2 giờ cố thủ trên cột điện, Hoàng Ngọc Giáp chịu nghe lời khuyên của lực lượng chức năng và tự xuống đất an toàn.

Hồng Quang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hoang-tuong-bi-duoi-danh-9x-tron-len-cot-dien-cao-the-post1010853.html