Hoàng Xuân Vinh dừng bước ở nội dung từng giành HCV Olympic

Hoàng Xuân Vinh khởi đầu rất tốt ở 30 viên bắn đầu tiên. Thế nhưng, phong độ suy giảm ở 30 viên còn lại khiến nhà vô địch Olympic nằm ngoài nhóm dự chung kết.

Sáng 21/8, 40 xạ thủ tranh tài ở vòng loại 10 m súng ngắn hơi. Niềm hy vọng vàng Hoàng Xuân Vinh xuất trận, bên cạnh anh còn có đại diện khác của đội tuyển bắn súng Việt Nam là Trần Quốc Cường.

10 m súng ngắn hơi là nội dung Xuân Vinh từng giành HCV và phá kỷ lục ở Olympic Rio 2016. Vòng loại, các VĐV sử dụng tổng cộng 60 viên đạn, chia thành 6 loạt bắn.

Xuân Vinh ngắm bắn tại ô số 28, còn Quốc Cường ở vị trí 40. 10 lượt bắn đầu tiên, Xuân Vinh xuất sắc đạt tổng 97 điểm. Tiếp đó, nhà vô địch Olympic Rio giữ vững phong độ với 98 điểm, 97 điểm ở 20 viên kế tiếp và đảm bảo vị trí trong nhóm dự vòng chung kết.

Hoàng Xuân Vinh không thể vượt qua vòng loại 10 m súng ngắn hơi ở ASIAD 18.

Đáng tiếc khi 20 viên bắn tiếp theo, phong độ của Xuân Vinh không còn ổn định với tổng điểm hạ xuống lần lượt là 96 điểm và 94 điểm. 10 viên quyết định, dù nỗ lực hết sức và liên tục bắn vào ô 10 điểm, xạ thủ 43 tuổi không thể chen chân vào nhóm dự chung kết.

Thành tích tổng 579 điểm của Xuân Vinh bằng hai xạ thủ xếp trên là Lea Daeyung (Hàn Quốc) và Issachenko (Kazakhstan). Dù vậy, Xuân Vinh đứng dưới vì chỉ số phụ. Nối gót Xuân Vinh, xạ thủ Quốc Cường cũng dừng bước từ vòng loại. Quốc Cường xếp vị trí 14 với chỉ 574 điểm.

Trên BXH xạ thủ Saurabh Chaudhary (Ấn Độ) có thành tích tốt nhất với tổng điểm 586. Xạ thủ Jin Jong-oh đứng ở vị trí thứ hai (Hàn Quốc). Nhà đương kim vô địch ASIAD ở nội dung 10 m súng ngắn hơi đạt thành tích 584 điểm sau 6 loạt bắn.

Hoàng Xuân Vinh bị loại vì chỉ số phụ.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoang-xuan-vinh-dung-buoc-o-noi-dung-tung-gianh-hcv-olympic-post870356.html